Vĩnh Long: Xin tiền mua rượu không được, đánh chết người

Nam Long
Nam Long
25/11/2022 14:38 GMT+7

Hết tiền mua rượu, nam thanh niên ở Vĩnh Long đi xin 'đểu' thì bị từ chối, tức giận vì không xin được tiền anh ta đã đánh chết người.

Ngày 25.11, TAND tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm bị cáo Cao Minh Lòng (24 tuổi, ngụ xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Vĩnh Long) về tội giết người. Bị cáo Lòng đã đánh chết người khác chỉ vì xin tiền mua rượu không được.

Đánh chết người vì “xin đểu” tiền mua rượu không được

Bị cáo Cao Minh Lòng tại tòa

Nam Long

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ ngày 26.5, sau khi nhậu, nhìn thấy ông Huỳnh Ngọc Phi (53 tuổi, ngụ cùng địa phương) nằm ngủ trên vỉa hè thuộc ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Hòa, TX.Bình Minh, Lòng đi đến xin tiền mua rượu uống tiếp nhưng ông Phi không đồng ý.

Bị từ chối, Lòng tức giận dùng chân đá nhiều cái trúng vào vùng mặt và vùng ngực làm ông Phi bị chảy máu mũi. Chưa dừng lại, Lòng tiếp tục nhặt 1 viên gạch đánh trúng vào vùng trán của ông Phi. Lúc này, thấy ông Phi chảy nhiều máu và bị người dân phát hiện tri hô, Lòng mới bỏ về.

Ông Phi được đưa đi cấp cứu nhưng đến ngày 31.5 thì tử vong. Kết luận giám định, ông Phi tử vong do chấn thương sọ não.

Quá trình điều tra, Lòng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, hối hận vì hành vi gây ra. Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Pháp y tâm thần T.Ư Biên Hòa xác định về y học: Trước, trong, sau khi gây án và hiện nay Lòng bị bệnh bị rối loạn nhân cách cảm xúc không ổn định loại xung động. Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì hiện nay, Lòng đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi.

Tại tòa, căn cứ tính chất mức độ của vụ án đánh chết người trên, HĐXX đã tuyên phạt Cao Minh Lòng 18 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.