Vợ nhạc sĩ Dương Cầm: ‘Sau 6 năm kết hôn, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn’

25/11/2020 10:54 GMT+7

Vợ nhạc sĩ Dương Cầm chia sẻ, hai vợ chồng chuẩn bị kỷ niệm 6 năm ngày cưới, nhưng gần đây họ cãi nhau nhiều hơn.

Đó là khi Dương Cầm mang tiền nhà đi thực hiện dự án Bandland. “Việc theo đuổi đam mê của anh cũng có ảnh hưởng tới kinh tế gia đình”, Thu Quỳnh, vợ nhạc sĩ Dương Cầm, chia sẻ.

Dự án Bandland được Dương Cầm sáng lập, hướng tới sân chơi dành riêng cho các ban nhạc, trở thành “vùng đất” mới ươm mầm, phát hiện, phát triển các ban nhạc trẻ tài năng, triển vọng, đặc biệt là những ban nhạc indie của Việt Nam.

Ngày hội âm nhạc Bandland Fest sẽ diễn ra vào chiều 13.12 tại Vạn Hoa Prenium (Hà Nội) đưa 16 ban nhạc đã xuất hiện trong studio của kênh Bandland Channel trong thời gian qua tới sân khấu biểu diễn trực tiếp cho khán giả.

Duong-Cam

Nhạc sĩ Dương Cầm và nhạc sĩ - ca sĩ Vũ Đình Trọng Thắng, thành viên của ban nhạc Ngọt

Ảnh Nghệ sĩ cung cấp

Cùng với phần trình diễn của các ban nhạc, trong ngày hội còn diễn ra phần “đối đầu” giữa hai ban nhạc trên sân khấu. Chương trình do Hoàng Yến Chibi và ca sĩ Hà Lê dẫn dắt. Bên cạnh đó, ban nhạc Ngọt cũng sẽ là khách mời đặc biệt xuất hiện trong chương trình. Sự kiện còn bao gồm buổi chia sẻ về hai bộ môn trống và guitar lần lượt diễn ra từ 13 - 17 giờ.

“Xuất phát điểm thì Dương Cầm cũng là một người chơi trong ban nhạc. Một nghệ sĩ có thể lựa chọn là nghệ sĩ độc lập biểu diễn hoặc là thành viên trong ban nhạc. Mỗi một sự lựa chọn đều có cái hay riêng. Với những người lựa chọn chơi trong ban nhạc thì cái đích luôn là được đứng trên sân khấu, chơi cùng các đồng đội của mình”, Dương Cầm nói.

Anh cho rằng: “Thời gian gần đây, EDM - nhạc điện tử lên ngôi. Nhiều ban nhạc hoạt động nhưng không phải ban nhạc nào cũng nổi tiếng như Ngọt, Cá Hồi Hoang, Chillies… Số đông ban nhạc vẫn hoạt động bình lặng. Vậy tại sao chính chúng ta không kết hợp lại để tạo thành sức mạnh lớn hơn. Tôi hy vọng, với Bandland tôi chỉ là người khởi xướng, còn việc duy trì hoạt động mô hình này và phát triển hơn chính là từ phía các ban nhạc. Tôi mong có thêm nhiều gương mặt hơn nữa sẽ góp mặt ở vùng đất này”.

Dương Cầm thừa nhận, việc thực hiện dự án này không khác gì anh mang tiền nhà đi “đốt”. Suốt một thời gian đời sống văn hóa, giải trí gần như “đóng băng” vì dịch Covid-19, Dương Cầm cũng không có hoạt động cả nhân mà chỉ tập trung cho dự án Bandland. “Đây cũng là sự đấu tranh trong tư tưởng, nhưng tôi muốn được thoản mãn với những gì mình đã ấp ủ từ lâu”.

Dương Cầm gửi lời cảm ơn vợ đã ủng hộ anh. “Tôi là nghệ sĩ nên theo đuổi đam mê có lúc bất chấp. Khi mình bay bổng quá thì bà xã là người kéo lại. Người phụ nữ hiểu được mình là điều rất may mắn”, anh chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.