Vợ ông Nguyễn Cao Trí là tân Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
06/07/2023 17:09 GMT+7

Bà Bùi Thị Vân Anh, vợ ông Nguyễn Cao Trí, vừa trở thành tân Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang, thay cho chồng mình.

Tiến sĩ Võ Văn Tuấn, thành viên Hội đồng trường, Phó hiệu trưởng thường trực Trường ĐH Văn Lang, xác nhận với Báo Thanh Niên về việc Hội đồng trường của trường này đã kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 đối với bà Bùi Thị Vân Anh. Được biết bà Vân Anh là vợ của ông Nguyễn Cao Trí.

Vợ ông Nguyễn Cao Trí là tân Chủ tịch hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang - Ảnh 1.

Hình ảnh bà Bùi Thị Vân Anh trên trang web của trường

WEBSITE TRƯỜNG ĐH VĂN LANG

Sau đó, hội nghị nhà đầu tư đã thông qua việc công nhận bà Bùi Thị Vân Anh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường theo quy định của luật Giáo dục ĐH và Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật Giáo dục ĐH sửa đổi bổ sung.

"Hiện tại, Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 của Trường ĐH Văn Lang có tất cả 11 thành viên là đại diện nhà đầu tư, đại diện giảng viên, người lao động và thành viên ngoài trường", tiến sĩ Tuấn thông tin.

Vì sao vợ ông Nguyễn Cao Trí làm Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang?

Ông Trí từng được biết đến với tư cách Chủ tịch Hội đồng trường của Trường ĐH Văn Lang, một trong những trường ĐH tư thục đầu tiên ở Việt Nam, được thành lập năm 1995.

Ông Nguyễn Cao Trí là một trong những thành viên sáng lập Công ty cổ phần Tập đoàn đầu tư và quản lý giáo dục Văn Lang, là đơn vị sở hữu Trường ĐH Văn Lang và từng là Chủ tịch Tập đoàn giáo dục Văn Lang.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.