Vợ tử vong, chồng mất tích sau chuyến biển ngày giông lốc

08/05/2023 15:47 GMT+7

Thi thể người vợ đã được tìm thấy, còn người chồng hiện vẫn đang mất tích, sau khi hai vợ chồng đi đánh bắt cá và gặp nạn ở vùng biển xã Triệu An (H.Triệu Phong, Quảng Trị), thời điểm có giông lốc.

Vợ tử vong, chồng mất tích trong chuyến biển thảm kịch ngày giông lốc

Chiều 8.5, Đồn biên phòng Triệu Vân (Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết sau khi huy động các lực lượng tìm kiếm, đến 13 giờ chiều nay lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa thi thể bà Nguyễn Thị Toán (45 tuổi, trú thôn Quang Hà, xã Triệu Độ, H.Triệu Phong, Quảng Trị) về cảng cá Nam Cửa Việt

Hiện đơn vị đang phối hợp với các lực lượng chức năng khẩn trương tìm kiếm người chồng còn mất tích sau chuyến đi biển đánh cá và gặp nạn.

Vợ tử vong, chồng mất tích sau chuyến biển đúng ngày giông lốc - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng bàn phương án tìm kiếm

THANH LỘC

Sáng 8.5, Đồn biên phòng Triệu Vân nhận được tin ông Nguyễn Đức Toan (53 tuổi, quê ở xã Triệu Độ, H.Triệu Phong) và vợ (bà Nguyễn Thị Toán) đi đánh bắt cá tại vùng biển xã Triệu An cách bờ khoảng 100 m từ ngày 7.5 đến nay chưa về. 

Đến khoảng 9 giờ 15 phút cùng ngày (8.5), người dân phát hiện thuyền cá của vợ chồng ông Toan đang trôi dạt cách bờ kè Cảng cá Cửa Việt (H.Gio Linh) khoảng 30m, trên thuyền không có người.

Vợ tử vong, chồng mất tích sau chuyến biển đúng ngày giông lốc - Ảnh 2.

Nhiều phương tiện được huy động để tìm kiếm người mất tích

THANH LỘC

Hiện Đồn biên phòng Triệu Vân đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng biên phòng, công an và người dân địa phương triển khai tìm kiếm người chồng mất tích. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cũng đã điều động 1 ca nô, tàu BP 30-12-01 của Hải đội 2 phối hợp tìm kiếm.

Đáng chú ý, rạng sáng nay 8.5, trên địa bàn Quảng Trị xảy ra mưa giông kèm lốc xoáy và gió giật mạnh khiến 41 nhà dân bị hư hỏng, tốc mái, 4 tấn lúa bị ướt, 2 thuyền cá bị chìm và 151 ha lúa bị gãy đổ…

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.