Với Hàn Quốc, Việt Nam là người bạn thân thiết

Mai Hà
Mai Hà
(từ Seoul, Hàn Quốc)
01/07/2024 05:55 GMT+7

Đó là chia sẻ của Chủ tịch Hiệp hội Văn hóa, kinh tế Hàn - Việt Kwon Sung-taek trong cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Phạm Minh Chính và những người bạn Hàn Quốc chiều 30.6.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, ngay sau lễ đón chính thức tại sân bay quân sự Seongnam (Seoul), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dành cuộc gặp đầu tiên với những người bạn Hàn Quốc có nhiều gắn bó và đóng góp cho quan hệ hai nước.

Chia sẻ với Thủ tướng tại cuộc gặp, ông Park Hang-seo, cựu HLV trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia VN, cho biết thời kỳ ông còn dẫn dắt đội tuyển, những chiến thắng không chỉ mang lại niềm vui cho người dân VN mà cả Hàn Quốc. "Đó không chỉ là thành tích về thể thao mà còn thể hiện sự gắn kết về văn hóa, cho thấy bóng đá thúc đẩy sự đoàn kết giữa hai nước", ông Park nói. Sự ủng hộ của người hâm mộ hai nước đã hình thành mối liên kết vượt ra ngoài bóng đá.

Với Hàn Quốc, Việt Nam là người bạn thân thiết - Ảnh 1.

Lễ đón chính thức Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân tại sân bay quân sự Seongnam vào chiều 30.6

Nhật Bắc

Dù không còn dẫn dắt đội tuyển, song cựu HLV Park Hang-seo khẳng định sẽ vẫn quyết tâm giữ vai trò cầu nối, kết nối hai nền văn hóa và hai nước.

Theo Thủ tướng, trong mỗi trận bóng đá dù thắng hay thua, đều thể hiện tinh thần VN và Hàn Quốc. Người dân VN không chỉ mang theo quốc kỳ VN, hát quốc ca VN mà còn mang theo quốc kỳ Hàn Quốc, hát quốc ca Hàn Quốc, đem theo hình ảnh của HLV Park. "Tình cảm ấy thể hiện với những con người, những sự việc cụ thể, nhưng toát lên tính tổng thể về quan hệ hai nước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Thông tin với Thủ tướng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hàn - Việt Lee Shin-jae cho biết đã tài trợ chi phí sinh hoạt và y tế cho gia đình có thu nhập thấp trong số các kiều bào VN tại Hàn Quốc, đồng thời mở lớp học song ngữ, góp phần vun đắp, giao lưu văn hóa.

"Chúng tôi có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào VN nên mong muốn làm cầu nối vun đắp mối quan hệ hai nước. Mong quan hệ hai nước bền chặt hơn trong tương lai, cuộc gặp gỡ hôm nay là cơ hội hợp tác mới", ông Lee nói.

Ông Chang Hoe-ik, Chủ tịch Hội Những người Hàn Quốc yêu VN, cho hay chuyến thăm lần này của Thủ tướng sẽ là cầu nối để tình hữu nghị giữa hai đất nước bền chặt hơn trong tương lai. Thành lập năm 2002, hội này có khoảng 100 thành viên đều là giáo sư các trường đại học, giáo viên, bác sĩ, nhà báo, hội đã liên tục có các hoạt động giúp đỡ kiều bào VN tại Hàn Quốc, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ các gia đình nạn nhân chất độc màu da cam...

Đã yêu quý VN hãy yêu quý nhiều hơn nữa

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh VN rất coi trọng quan hệ với Hàn Quốc. Mối quan hệ này đã trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử nhưng đến giai đoạn đổi mới đã có bước đột phá. "Chúng ta đã gác lại quá khứ, tôn trọng sự khác biệt, hướng tới tương lai để xây dựng mối quan hệ hai nước", Thủ tướng nói.

Hai nước có mối quan hệ đặc biệt về giao lưu con người, với khoảng hơn 200.000 người Hàn Quốc sống ở VN và cũng có hơn 200.000 người VN sống ở Hàn Quốc.

Thông tin thêm về hợp tác kinh tế giữa hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Hàn Quốc tiếp tục duy trì vị trí đối tác số 1 về đầu tư trực tiếp; số 2 về hợp tác phát triển (ODA) và du lịch; số 3 về lao động, thương mại của VN.

Đặc biệt, hai nước có bước tiến lớn về giao lưu văn hóa. Thế mạnh về công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí của Hàn Quốc đã tác động rất lớn đến VN, nhất là điện ảnh, âm nhạc. Về khoa học công nghệ, Hàn Quốc có nhiều viện nghiên cứu và các sản phẩm nghiên cứu, các xu thế nghiên cứu lớn về công nghệ sinh học, chip bán dẫn, AI… đang được triển khai ở VN.

Thủ tướng kêu gọi những người bạn Hàn Quốc đã yêu quý hãy yêu quý VN nhiều hơn nữa, và VN cũng sẽ làm như vậy. Tình cảm này sẽ chuyển hóa thành dự án, đề án, chương trình hợp tác cụ thể. "Khi đã cam kết chúng ta phải làm và có sản phẩm cụ thể, rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm trên tinh thần cùng làm, cùng hưởng, cũng chiến thắng", Thủ tướng nêu quan điểm.

Sách về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đầu tiên tại Hàn Quốc

Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời cảm ơn ông Cho Chul-hyeon, tác giả cuốn sách mang tên Tổng Bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, là cuốn sách đầu tiên xuất bản riêng về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hàn Quốc. Theo ông, điều này thể hiện tình cảm, sự trân trọng và quá trình nghiên cứu sâu về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ khi còn học phổ thông, học đại học rồi làm nghiên cứu sinh ở Nga, sau đó là quá trình làm lãnh đạo từ khi giữ các chức vụ như Bí thư Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội và Tổng Bí thư.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.