Người dân tại ngôi làng Karanjia ở miền đông Ấn Độ đang trải qua những đêm mất ngủ, lo lắng vì đàn voi rừng đã phá hoại mùa màng và cả nhà cửa tại đây. Tuy nhiên, đó chỉ là cách voi đang phản ứng với các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép trong khu vực.
Chất nổ được sử dụng trong các hầm mỏ thường xua đuổi các loài động vật hoang dã, khiến chúng di chuyển đến các khu định cư của con người để tìm kiếm nơi trú ẩn và thức ăn, và phá hủy nhà ở của họ - đôi khi còn gây thương tích cho người đi trên đường.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy những con voi châu Á hoang dã đang gặm cỏ trong một trang trại tại một ngôi làng ở huyện Tấn Ninh, Côn Minh (Vân Nam, Trung Quốc), ngày 6.6 Reuters |
Theo ông Vanoomitra Acharya, chuyên gia về động vật hoang dã, đàn voi đang tàn phá khu vực này hoặc là từ Jharkhand hoặc từ Vườn quốc gia Similipal. Nguyên nhân chính gây ra điều này là vì hoạt động khai thác trái phép trong các vùng sinh thái nhạy cảm. Nhưng không một ai chú ý hay kiểm soát điều này.
Voi là loài vật được tôn thờ ở Ấn Độ, và Thần đầu voi Ganesh là một trong những vị thần phổ biến nhất trong đền thờ Hindu. Ấn Độ là nơi sinh sống của một nửa số voi châu Á trên thế giới, nhưng số lượng của chúng đã giảm dần trong những năm gần đây.
Bình luận (0)