Volkswagen cắt giảm 30.000 việc làm

19/11/2016 08:36 GMT+7

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Âu cắt giảm 30.000 việc làm trong vòng ba năm tới, cố gắng tăng lợi nhuận sau vụ bê bối khí thải lớn.

Theo CNN, Volkswagen (VW) cho hay việc cắt giảm nhân sự là cần thiết để hạ chi phí giữa lúc công ty đại tu nhà máy ở Đức. Phần lớn trong số việc làm bị cắt giảm, tương đương 23.000 việc làm, là ở thị trường nội địa. VW cho hay việc giảm nhân sự ở Đức được các lãnh đạo công đoàn thống nhất.
Biện pháp trên sẽ giúp hãng xe sang Đức tăng lợi nhuận thêm 3,7 tỉ EUR, tương đương 3,9 tỉ USD, mỗi năm từ năm 2020. Năng suất các nhà máy ở Đức thì tăng 25%. Hiện Volkswagen có hơn 610.000 lao động trên toàn thế giới.
Hãng VW đang đối mặt với án phạt và tiền bồi thường hàng chục tỉ USD sau khi bị phát hiện gian lận bài kiểm tra khí thải. Trong kế hoạch tái cấu trúc, hãng cũng sẽ đầu tư khoảng 3,5 tỉ EUR vào các lĩnh vực như ô tô điện và xe tự hành, tạo ra 9.000 việc làm mới ở Đức.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.