Vòng cuối V-League 2022: Kịch tính cuộc đua 'trốn' suất xuống hạng

18/11/2022 14:41 GMT+7

Vòng cuối cùng của V-League 2022 chỉ còn đáng xem ở 'cuộc đua song mã' giữa CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Sài Gòn. Cả hai cùng được đá trên sân nhà, gặp 2 đối thủ 'chiếu trên' để cạnh tranh trực tiếp với nhau suất trụ hạng.

Với 2 điểm ít hơn so với CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, CLB Sài Gòn (19 điểm) đang thất thế trong cuộc đua trụ hạng bởi nếu có kết quả tương đương đối thủ (cùng thắng, hòa, hoặc thua) thì đại diện của bóng đá TP.HCM sẽ phải xuống chơi ở giải hạng nhất mùa sau. Tuy nhiên, với lợi thế từng thắng trong cả 2 trận đối đầu trước đó, nên nếu CLB Sài Gòn thắng mà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chỉ hòa thì chính Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới là đội phải xuống hạng khi 2 đội cùng có 22 điểm.

Thú vị, gay cấn và hấp dẫn ở chỗ ấy. Sẽ chẳng có gì đáng bàn nếu thầy trò HLV Nguyễn Thành Công (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) giành chiến thắng trên sân nhà ở vòng này. Nhưng CLB Thanh Hóa là đối thủ được đánh giá cao hơn khá nhiều. Ở trận lượt đi, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã thất thủ 0-2 trong một trận đấu thể hiện rõ sự chênh lệch về lực lượng giữa 2 đội. Vấn đề giờ đây nằm nhiều ở thái độ tiếp cận trận đấu của CLB Thanh Hóa. Bởi nếu đội bóng xứ Thanh vẫn hy vọng có thể nhích thêm 1 bậc trên bảng xếp hạng thì họ vẫn sẽ quyết đấu ở trận này và khi ấy, cơ hội thắng lợi của chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng sẽ nhỏ đi đáng kể. Ngược lại, chỉ cần CLB Thanh Hóa không tận lực thì "cửa thắng" sẽ nghiêng nhiều về phía đội chủ nhà, vốn xem đây như một trận "chung kết".

CLB Sài Gòn (tím) đang thất thế trong cuộc đua trụ hạng trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

MINH HOÀNG

Như đã đề cập ở trên, với 2 điểm ít hơn đối thủ, CLB Sài Gòn sẽ chỉ có duy nhất 1 cơ hội để trụ hạng nếu giành trọn 3 điểm trước CLB Bình Dương trên sân Thống Nhất, cùng lúc Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thắng ở trận còn lại. Từng có thời điểm, CLB Sài Gòn có cơ hội bứt thoát khỏi tình thế hiểm nguy. Nhưng chính những vấn đề nội tại của CLB trong thời gian qua đã ảnh hưởng nhiều tới kết quả thi đấu của đội bóng ở giai đoạn quyết định.

Trong đó, hiện vẫn đang tồn tại khúc mắc liên quan đến tương lai của CLB, điều được cho có thể ảnh hưởng tới quyết tâm của một số cầu thủ trong trận đấu cuối cùng. Vấn đề nằm ở đây, liệu HLV Phùng Thanh Phương có được sự đồng lòng chung sức của các học trò trong trận chiến quyết định hay không? Nếu tất cả cùng xác định sẽ đá vì danh dự, bất kể tương lai như thế nào, thì CLB Sài Gòn hoàn toàn có thể nghĩ tới 1 kết quả tốt như kỳ vọng, dẫu ở trận này, họ sẽ vắng đi cầu thủ trụ cột Cao Văn Triền.

Giành trọn 3 điểm là điều kiện cần với CLB Sài Gòn. Còn điều kiện đủ là khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh không thắng trong cuộc đọ sức với CLB Thanh Hóa. Chắc chắn 2 cặp đấu này sẽ được "nối mạng" cho đến khi hồi còi chung cuộc vang lên.

Lịch thi đấu vòng cuối V-League 2022

17 giờ, 19.11:

Sài Gòn FC vs Bình Dương

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Thanh Hóa

HAGL vs Hà Nội FC

Viettel vs Đà Nẵng

Bình Định vs TP.HCM

SLNA vs Nam Định

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.