Vovinam là môn võ duy nhất biểu diễn ở lễ khai mạc SEA Games 31

Lê Tân
Lê Tân
19/04/2022 18:30 GMT+7

Vovinam là môn thể thao võ thuật duy nhất được Ban tổ chức SEA Game 31 lựa chọn tham gia biểu diễn trong lễ khai mạc vào ngày 12.5.

Theo thông tin từ Bộ VH-TT-DL cho biết, Lễ khai mạc SEA Games 31 vào tối 12.5 sẽ có phần biểu diễn của bộ môn vovinam, môn võ có nguồn gốc từ Việt Nam cũng là môn võ thể thao duy nhất được lựa chọn để biểu diễn.

Vovinam là môn võ thể thao duy nhất được lựa chọn để biểu diễn tại lễ khai mạc SEA Games 31

giang Lê

Là môn võ thế mạnh của đoàn thể thao Việt Nam, vovinam lần đầu được đưa vào thi đấu ở SEA Games 26 vào năm 2011 ở Indonesia. Vovinam tiếp tục có mặt tại SEA Games 27 ở Myanmar vào năm 2013 rồi vắng mặt ở 3 kỳ SEA Games tiếp theo.

Tại SEA Games 31 lần này, bộ môn vovinam sẽ trở lại và được tổ chức tranh tài tại Nhà thi đấu Sóc Sơn (Hà Nội). Các VĐV môn vovinam sẽ tranh tài ở 15 bộ huy chương với 6 hạng cân đối kháng và 9 nội dung quyền. Đội tuyển vovinam Việt Nam đặt mục tiêu sẽ giành 5 huy chương vàng tại kỳ đại hội này.

Được biết ở SEA Games lần này, tuyển vovinam Việt Nam ngoài các VĐV kỳ cựu, giàu kinh nghiệm, một số VĐV trẻ cũng được trao cơ hội để vừa thi đấu vừa quảng bá vovinam với bạn bè quốc tế.

Vào tháng 3 vừa qua, các tuyển thủ vovinam Việt Nam đã góp mặt đông đủ tại giải vô địch các đội mạnh toàn quốc khởi tranh hôm nay tại Quảng Ngãi.

Giải đấu là đợt sát hạch quan trọng, đánh giá lại quá trình huấn luyện và luyện tập của bộ môn vovinam các địa phương và là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia cọ xát, kiểm tra phong độ nhằm chuẩn bị cho SEA Games 31 vào tháng 5 tới trên sân nhà.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.