VPF chỉ rõ các sai phạm nghiêm trọng của đối tượng quá khích tấn công Còi vàng

20/07/2022 20:17 GMT+7

Ông Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Ban tổ chức (BTC) giải V-League thuộc Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đã chia sẻ quan điểm về vụ việc trọng tài Còi vàng Việt Nam Hoàng Ngọc Hà bị tấn công.

Lãnh đạo VPF nhấn mạnh: “Hành vi phản cảm của đối tượng quá khích xảy ra sau trận đấu giữa CLB Hải PhòngCLB Bình Định tại vòng 8 V-League 2022 tối 19.7 là hành động đáng lên án, xâm hại đến an toàn thân thể, xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự của quan chức trận đấu, bao gồm cả lực lượng trọng tài, làm xấu hình ảnh chung của giải đấu. BTC giải sẽ đề xuất xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm này và yêu cầu tăng cường các biện pháp an ninh để không tái diễn tình huống này trong thời gian tới”.

Trưởng Ban trọng tài VFF nhận xét tổ trọng tài đã làm tốt nhiệm vụ

,MINH TÚ

Ông Nguyễn Minh Ngọc cho biết: “Sáng 20.7, BTC giải đã tổng hợp đầy đủ các báo cáo hình ảnh, báo cáo trọng tài, báo cáo giám sát đối với sự việc để chuyển sang Ban Kỷ luật Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Trong nội dung gửi Ban Kỷ luật, BTC giải đã nêu rõ các sai phạm của đối tượng quá khích và những thiếu sót trong công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại trận đấu. Lực lượng an ninh BTC trận đấu địa phương CLB Hải Phòng tối 19.7 đã không triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh an toàn sau khi trận đấu vừa kết thúc, để người không nhiệm vụ xuống sân, tiếp cận quan chức trận đấu và có những hành vi vi phạm nghiêm trọng; thời điểm xảy ra tình huống, lực lượng an ninh cũng không kịp thời có mặt để xử lý. BTC giải đã gửi đề nghị đến VFF, Ban Kỷ luật VFF có hình thức xử lý nghiêm đối với BTC trận đấu địa phương, đối tượng vi phạm trong sự việc trên”.

Đối tượng quá khích (áo đỏ) là ông Trần Tiến Dũng

ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Cũng theo VPF: “Công tác an ninh an toàn luôn là vấn đề được quan tâm hàng đầu trong công tác tổ chức giải đấu. Trước mỗi vòng đấu, BTC giải luôn có các dự báo về tính chất của từng trận đấu, phân các cấp độ dự báo, từ đó đề ra các giải pháp đối với từng sân. Từ đầu mùa giải đến nay, công tác an ninh an toàn luôn được BTC giải phối hợp tốt cùng với BTC trận đấu địa phương, các CLB triển khai nghiêm túc và đảm bảo. Sau sự việc xảy ra tại sân vận động Lạch Tray tối 19.7, BTC giải chắc chắn sẽ có các hướng dẫn đến BTC trận đấu để tăng cường công tác an ninh, đảm bảo an toàn cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cả thời điểm sau khi kết thúc trận đấu”.

Đối tượng quá khích mà VPF đề cập tới là ông Trần Tiến Dũng, người từng bị khởi tố năm 2012 vì tham gia vụ hành hung trọng tài Võ Minh Trí.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.