Vụ 2 bé trai đuối nước ở Cà Mau: Không liên lạc được mẹ của một trong 2 bé

Gia Bách
Gia Bách
27/02/2023 14:15 GMT+7

Liên quan vụ 2 bé trai bị đuối nước tử vong ở Cà Mau, hiện người nhà không liên lạc được với mẹ của một trong 2 bé.

Liên quan vụ 2 bé trai rủ nhau ra kênh chơi rồi bị đuối nước tử vong, ngày 27.2, ông Châu Quốc Hùng, Chủ tịch UBND TT.Cái Nước, H.Cái Nước (Cà Mau), cho biết địa phương đang hỗ trợ gia đình an táng.

Cà Mau: vụ 2 bé trai đuối nước tử vong không liên lạc được mẹ 1 cháu - Ảnh 1.

Hiện trường nơi 2 bé cháu đuối nước tử vong

G.B

Theo đó, sáng cùng ngày, gia đình đã tổ chức an táng cho một cháu, cháu còn lại được đưa đến TP.Cà Mau hỏa táng. Chính quyền địa phương và người dân đã quyên góp tiền để hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho 2 cháu xấu số.

Phòng LĐ-TB-XH H.Cái Nước đã thành lập đoàn đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình 2 bé (mỗi bé 2 triệu đồng) nhằm chia sẻ một phần khó khăn và động viên gia đình các bé sớm vượt qua đau thương.

Theo lãnh đạo UBND TT.Cái Nước, hoàn cảnh của bé C.K rất đáng thương. Trước đây, mẹ bé (quê xã Đông Hưng, H.Cái Nước) đi làm thuê ở tỉnh Bình Dương rồi sinh bé. Khi K. được hơn một tuổi thì mẹ gửi bé cho nhà người em ở xã Tân Hưng Đông rồi bỏ đi luôn cho đến nay. Gia đình người em đã tìm mọi cách liên lạc với mẹ của bé K. nhưng không được.

Như Thanh Niên thông tin, chiều 26.2, bé B.V (5 tuổi) và bé C.K (chưa làm giấy khai sinh, cùng ngụ TT.Cái Nước, H.Cái Nước) đi chơi gần khu vực kênh xáng Lộ Xe thuộc địa bàn khóm 2, TT.Cái Nước.

Đến khoảng 19 giờ 20 cùng ngày, người nhà không thấy 2 cháu về nhà nên truy hô tìm kiếm. Nghi ngờ cả 2 rơi xuống kênh xáng Lộ Xe, nhiều người mò tìm dưới lòng kênh thì phát hiện cháu B.V đã tử vong.

Sau đó, chính quyền địa phương huy động lực lượng phối hợp người dân khẩn trương tìm kiếm cháu bé còn lại. Tuy nhiên, do nước sông dâng cao và chảy xiết nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến 21 giờ cùng ngày, thi thể bé C.K bị đuối nước mới được tìm thấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.