Vụ án giết người trộm gà: Bị can khai lúc truy đuổi vấp ngã, súng cướp cò

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
04/09/2023 15:40 GMT+7

Đức mua súng săn trên mạng mục đích bắt kẻ trộm gà. Trong lúc truy đuổi, Đức khai do vấp ngã làm súng cướp cò khiến 1 người trộm gà chết tại chỗ.

Ngày 4.9, Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cho hay liên quan vụ nổ súng làm chết người trộm gà, đơn vị đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Võ Minh Đức (35 tuổi) về tội giết người, khởi tố Trần Đức Trung (25 tuổi, cùng ngụ P.Hòa Quý, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội che giấu tội phạm.

Trong đó, Đức bị bắt tạm giam, còn Trung được tại ngoại nhưng cấm rời khỏi nơi cư trú.

Theo điều tra, nhà Đức nằm ở khu dân cư mới, vắng vẻ ở P.Hòa Quý nên thường xuyên bị trộm gà. Đức làm chuồng gà ở lô đất trống đối diện nhà, dễ bị trộm đột nhập.

Khởi tố vụ giết người trộm gà: Bị can khai truy đuổi vấp ngã, súng cướp cò - Ảnh 1.

Trần Đức Trung bị khởi tố hành vi che giấu tội phạm.

NGUYỄN TÚ

Đức lên mạng đặt mua một khẩu súng săn bắn đạn chì với giá hơn 15 triệu đồng, với mục đích cất sẵn trong nhà để phòng thân và bắt trộm.

Khoảng 0 giờ 50 phút ngày 20.7, Đức đang ngủ ở tầng 2 thì em gái đập cửa phòng, gọi dậy và thông báo về nghi vấn có người đột nhập chuồng gà của gia đình.

Đức nhìn ra cửa sổ thì thấy chuồng gà ở khu đất trống bên kia đường có 2 nam thanh niên đang ngồi chờ trên xe máy, còn 2 đồng bọn trong nhóm đang vác bao tải từ trong chuồng gà đi ra.

Khởi tố vụ giết người trộm gà: Bị can khai truy đuổi vấp ngã, súng cướp cò - Ảnh 2.

Võ Minh Đức bị khởi tố hành vi giết người.

NGUYỄN TÚ

Đức chạy xuống, lấy khẩu súng cất giấu dưới gầm cầu thang, chạy ra ngoài và tri hô. Lúc này, 2 người trộm gà thấy Đức cầm súng đuổi theo nên nhảy lên xe máy để đồng bọn nổ máy bỏ chạy.

Đức chạy bộ đuổi theo một đoạn thì súng nổ, đạn trúng vào Võ Văn Vũ Lanh (23 tuổi, ngụ P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đang ôm bao tải trộm gà ngồi sau xe máy, khiến Lanh ngã xuống đất.

3 người còn lại vứt lại 2 bao tải gà, phóng xe bỏ chạy. Đức chạy đến thì phát hiện Lanh đã chết, nên quay về nhà và gọi Trung để nhờ Trung mang súng đi cất giấu. 3 giờ sáng cùng ngày, Đức đến Công an P.Hòa Quý đầu thú.

Đức khai nhận, trong lúc truy đuổi, Đức bị vấp ngã khiến súng cướp cò chứ không chủ ý bắn người, khẩu súng đập xuống đất cũng gãy làm đôi.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, đây chỉ là lời khai ban đầu của Đức, vụ việc đang tiếp tục được làm rõ. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, Lanh bị 1 viên đạn chì bắn trúng quai hàm, viên đạn này xuyên qua vùng mang tai làm vỡ động mạch chủ dẫn đến tử vong.

Còn Trung biết Đức nổ súng làm chết người trộm gà nhưng không trình báo mà mang súng đi phi tang, trong đó phần báng súng bị vứt vào bãi cỏ gần hiện trường án mạng, phần nòng súng bị vứt dưới sông Đô Tỏa (còn gọi là sông Đò Toản) gần cầu Khuê Đông (P.Hòa Quý).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.