Vụ án tại 9 trung tâm đăng kiểm: Kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận kiểm định sai

Ngọc Lê
Ngọc Lê
21/12/2022 18:03 GMT+7

Liên quan vụ án "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ", "giả mạo trong công tác" xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm ở TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang , Sóc Trăng , Đồng Tháp , Bến Tre, chiều 21.12, Công an TP.HCM cho biết đang khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền về việc khắc phục hậu quả.

Theo Công an TP.HCM, đến nay Ban chuyên án đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 33 bị can tại 9 trung tâm đăng kiểm về các hành vi "môi giới hối lộ", "đưa hối lộ", "nhận hối lộ" và "giả mạo trong công tác".

Khám xét tại trung tâm đăng kiểm ở H.Nhà Bè

thanh tuyền

Trong vụ án này, CQĐT xác định có 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô được cấp sai quy định.

Nhằm khắc phục hậu quả, Công an TP.HCM đang khẩn trương kiến nghị các cấp có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã được cấp sai quy định; ngăn chặn ngay các phương tiện không đảm bảo an toàn, kỹ thuật lưu thông trên đường gây mất an toàn giao thông.

Vạch trần thủ đoạn trong vụ án 9 trung tâm đăng kiểm

Đạp phanh nhiều lần để hợp thức hóa

Thiếu tá Nguyễn Thành Hưng, Phó phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, vì vụ lợi, các chủ phương tiện sử dụng xe cơi nới thành thùng rồi đi đăng kiểm. Từ đó, các bị can tại các trung tâm đăng kiểm đã hợp thức hóa bằng cách làm sổ đăng kiểm trùng với kích thước thùng xe cơi nới. Đây là hành vi gây nguy hiểm khi tham gia giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đang đọc lệnh khởi tố bị can trong vụ án

thanh tuyền

"Đối với những xe không bảo đảm điều kiện môi trường, các đối tượng dùng tờ giấy trắng che thiết bị đo khí thải để "phù phép" cho những xe này đạt tiêu chuẩn. Đối với những xe không đạt tiêu chuẩn về an toàn kỹ thuật phanh, đối tượng đạp phanh nhiều lần để hợp thức hóa, in ra giấy kiểm định", thiếu tá Hưng nói thêm.

Riêng tại các trung tâm đăng kiểm do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc gồm 62-03D (Long An); 71-02D (Bến Tre); 83-02D (Sóc Trăng); 66-02D (Đồng Tháp); 63-03D (Tiền Giang), Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM phát hiện hành vi “giả mạo trong công tác”. Thủ đoạn được sử dụng là lập danh sách đăng kiểm viên nhưng không làm việc tại trung tâm để hợp thức hóa quy định (quy định điều kiện về nhân lực phải đảm bảo có tối thiểu 3 đăng kiểm viên, trong đó có ít nhất 1 đăng kiểm viên xe cơ giới bậc cao) để vận hành 1 dây chuyền kiểm định.

Ngoài ra, Nghĩa chỉ đạo nhân viên cấp dưới giả mạo chữ ký của các đăng kiểm viên để ký vào hồ sơ kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ. Qua đó, đã cấp khoảng 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ cho các xe ô tô đến đăng kiểm trái với quy định nhằm thu lợi bất chính…

Theo Công an TP.HCM, hành vi của các đối tượng trong các vụ án trên là đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc giám sát số lượng, chất lượng phương tiện về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, trực tiếp xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước.

Hành vi này còn xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng; gây thiệt hại cho tài sản của người dân, gây dư luận xấu cho xã hội; nguy cơ gây mất an toàn cho người điều khiển phương tiện và người dân tham gia giao thông.

Công an TP.HCM cũng cho biết đang tiếp tục chỉ đạo Cơ quan CSĐT phối hợp Cục Cảnh sát kinh tế, Cục Cảnh sát giao thông và công an các địa phương mở rộng điều tra, chứng minh hành vi phạm tội tại các trung tâm đăng kiểm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ án này, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt 33 bị can để tạm giam do có các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ và giả mạo trong công tác.

Đồng thời khám xét tại 9 trung tâm đăng kiểm, gồm: 62-03D (Long An); 71-02D (Bến Tre); 83-02D (Sóc Trăng); 66-02D (Đồng Tháp); 63-03D (Tiền Giang, đều do Trần Lập Nghĩa làm giám đốc); 50-15D (TP.Thủ Đức) do Nguyễn Trọng Vĩnh làm giám đốc; 50-07V (Q.Bình Tân), 50-10D (H.Củ Chi), 50-17D (H.Nhà Bè, cùng TP.HCM). Ngoài ra công an triệu tập 20 người liên quan để xác minh làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.