Vụ án tại Công ty Alibaba: Tòa dừng nhận đơn của bị hại từ trưa 16.12

13/12/2022 16:52 GMT+7

Chủ tọa Trần Minh Châu thông báo, sau trưa 16.12, người dân chưa kịp nộp đơn liên quan đến dự án 'ma' của Công ty Alibaba, nếu thấy cần thiết thì nộp đơn ra tòa án để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác.

Chiều 13.12, TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn bị hại của 58 “dự án” do bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc điều hành Công ty CP địa ốc Alibaba - gọi tắt Công ty Alibaba) và đồng phạm vẽ ra, nhằm chiếm đoạt hơn 2.100 tỉ đồng của hơn 4.000 khách hàng - theo hồ sơ vụ án.

Tòa sẽ nhận đơn của khách hàng mua "dự án" của Công ty Alibaba đến trưa 16.12

NHẬT THỊNH

Quá trình xét xử vụ án, hàng trăm người dân đến tòa nộp các tài liệu, chứng minh việc đã mua “dự án” của Công ty Alibaba và đề nghị được tham gia phiên tòa với tư cách người bị hại trong vụ án.

Bà bầu vượt 200km đến dự tòa vụ Alibaba: ‘Chỉ mong lấy được tiền gốc’

HĐXX thông báo tòa sẽ tiếp tục nhận đơn của những cá nhân, tổ chức tham gia mua “dự án” của Nguyễn Thái Luyện đến trưa 16.12, và xem xét quyền lợi của khách hàng trong vụ án này nếu có căn cứ. Sau thời gian này, khách hàng chưa kịp nộp đơn, và tài liệu liên quan, nếu thấy cần thiết thì nộp đơn ra tòa án để giải quyết bằng một vụ kiện dân sự khác.

Nguyễn Thái Luyện tại tòa

NHẬT THỊNH

Theo cáo trạng, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã thành lập 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba, giao những người thân tín đứng tên và mua một số lượng lớn đất nông nghiệp ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận; tự vẽ ra 58 dự án “ma” và quảng bá là dự án khu dân cư để bán cho khách hàng.

Xem nhanh 20h ngày 13.12: Phó Chủ tịch UBND Bình Thuận bị bắt | Khởi tố Chủ tịch “thao túng cổ phiếu”

CQĐT đã làm việc được với 4.065 nạn nhân, bị chiếm đoạt số tiền hơn 2.100 tỉ đồng.

Phiên tòa xét xử vụ án tại Công ty Alibaba vẫn đang tiếp tục phần HĐXX thẩm vấn các bị hại của 58 "dự án".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.