Vụ bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội: Nghi phạm đã tử vong

Trần Cường
Trần Cường
22/09/2023 19:57 GMT+7

Công an TP.Hà Nội xác định, nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái 21 tháng tuổi ở Hà Nội đã nhảy cầu tự tử sau khi biết không thể trốn thoát, phải đối mặt với mức án nghiêm khắc.

Tối 22.9, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản" xảy ra ngày 19.9 tại địa bàn xã Đa Tốn (H.Gia Lâm, Hà Nội).

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội đã tử vong - Ảnh 1.


Camera ghi lại thời điểm Trang đón bé T. và bắt cóc nạn nhân

CHỤP MÀN HÌNH

Trước đó, khoảng 17 giờ 30 ngày 19.9, Công an TP.Hà Nội nhận đơn trình báo của chị M.T.H (33 tuổi, trú xã Đa Tốn) về việc con ruột mình là bé N.H.T (21 tháng tuổi) bị Giáp Thị Huyền Trang (27 tuổi, trú xã Việt Ngọc, H.Tân Yên, Bắc Giang; là người đưa đón cháu T.) bắt cóc, đòi tiền chuộc 1,5 tỉ đồng nếu không sẽ giết cháu T.

Vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại: Bị can đã chết, vụ án giải quyết thế nào

Nhận tin báo, Công an TP.Hà Nội đã phối hợp với các cục nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ truy bắt nghi phạm và giải cứu cháu bé.

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội đã tử vong - Ảnh 2.

Nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang

CÔNG AN CUNG CẤP

Quá trình rà soát, tìm kiếm, khoảng 12 giờ ngày 20.9, Công an tỉnh Hưng Yên phát hiện thi thể bé T. tại khu vực ao nước ở cánh đồng thôn Nhạn Tháp (xã Mễ Sở, H.Văn Giang, Hưng Yên).

Trước đó, khoảng 21 giờ 40 ngày 19.9, Công an TP.Hà Nội nhận tin báo của người dân về việc cách đó ít phút có một phụ nữ có đặc điểm nhận dạng giống Trang, nhảy xuống sông Đuống tự tử, đã huy động lực lượng tìm kiếm, cứu nạn người nhảy cầu.

Khoảng 19 giờ 30 ngày 21.9, Công an TP.Hà Nội đã phát hiện, đưa thi thể người này lên bờ và phối hợp với lực lượng liên quan cùng đại diện gia đình nghi phạm Trang pháp y tử thi để làm rõ nguyên nhân tử vong, đồng thời tổ chức giám định, nhận dạng, xác định nhân thân. Kết quả giám định AND xác định thi thể này chính là nghi phạm Giáp Thị Huyền Trang.

Nghi phạm bắt cóc, sát hại bé gái ở Hà Nội đã tử vong - Ảnh 3.

Hiện trường phát hiện thi thể bé T.

KIẾN TRẦN

Công an TP.Hà Nội xác định, sau khi đón bé T. từ trường mầm non, Trang chở nạn nhân xuống thẳng địa phận tỉnh Hưng Yên và liên tục di chuyển lòng vòng qua các huyện Văn Giang, Khoái Châu, Yên Mỹ, Mỹ Hào. Quá trình di chuyển, Trang dùng nhiều số điện thoại khác nhau gọi điện, nhắn tin cho gia đình bé T. đòi tiền chuộc.

Trên đường đi, bé T. mệt, quấy khóc, Trang sợ lộ, sợ bị công an bắt nên đã ra tay sát hại nạn nhân để xóa dấu vết và bịt đầu mối. Sau đó, Trang tiếp tục đòi tiền chuộc và được gia đình nạn nhân chuyển vào tài khoản ngân hàng của Trang 550 triệu đồng.

Biết mình bị công an truy bắt và không thể trốn thoát, Trang đã tự tử.

Xem nhanh 12h ngày 23.9: Cập nhật vụ bé gái bị bắt cóc, sát hại | Tháo cỏ nhựa quấn cột điện ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.