Vụ bắt nghi phạm giết người tình: Bộ trưởng Tô Lâm gửi thư khen 4 công dân

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
10/04/2020 12:08 GMT+7

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm gửi thư khen 4 công dân Bình Định mưu trí, dũng cảm hỗ trợ lực lượng công an bắt giữ nghi phạm gây ra vụ giết người nghiêm trọng tại Bình Định.

Ngày 9.4, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã gửi thư khen 4 công dân, gồm: Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài (cùng ở xã Tây Xuân, H.Tây Sơn, Bình Định) vì đã tích cực hỗ trợ lực lượng Công an tỉnh Bình Định truy bắt được Trần Ngọc Hoàng (40 tuổi, ở Thôn 1, xã Bình Nghi, H.Tây Sơn), nghi phạm gây ra vụ  án giết người xảy ra tại xã Bình Nghi ngày 2.2.
Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm mong quần chúng tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa để giúp đỡ lực lượng công an trong công cuộc bảo vệ an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.
Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Công an tỉnh Bình Định tổ chức tuyên truyền, biểu dương gương người tốt, việc tốt, có hình thức động viên, khen thưởng và thay mặt lãnh đạo Bộ trao thưởng đối với 4 gương quần chúng tiêu biểu nêu trên.
Chiều 2.2, Trần Ngọc Hoàng chặn xe, đâm chết người tình là bà Đ.T.T (48 tuổi, ở xã Phước Hưng, H.Tuy Phước, Bình Định) tại đoạn đường 636 B, thuộc xã Bình Nghi, rồi bỏ trốn.
Sáng 6.4, các ông Nguyễn Văn Anh, Phạm Hùng Cường, Nguyễn Huy Cường và Nguyễn Hữu Tài lên rừng tìm mật ong thì phát hiện Trần Ngọc Hoàng tại đỉnh núi có tục danh dốc Lăn Lóc (thuộc xã Canh Liên, H.Vân Canh). Sau khi bàn bạc, 3 ông Tài, Hùng Cường và Huy Cường tiếp cận, bắt chuyện và cho đồ ăn để giữ chân Hoàng. Riêng ông Anh lấy lý do đi tiếp vào rừng để tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ, nhưng thực tế đã tìm lên đỉnh núi cao để có sóng điện thoại và gọi điện báo cho công an đến bắt giữ nghi phạm giết người này.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.