Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Những hình ảnh bên trong cơ sở trái phép

04/03/2023 19:06 GMT+7

Ngôi nhà trông giữ trẻ trái phép - nơi bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ bị bạo hành dẫn đến tử vong rộng khoảng 80 m2, đồ đạc sơ sài, các mảng tường dán cũng bị bong, tróc.

Liên quan đến vụ bé trai 17 tháng tuổi P.T.Đ tử vong sau khi được gửi tại một cơ sở trông trẻ trên địa bàn xã Vạn Điểm (H.Thường Tín, Hà Nội), hôm nay 4.3, Công an H.Thường Tín tiếp tục tạm giữ các nghi phạm Nguyễn Thị An (30 tuổi) và Nguyễn Thị Lành (31 tuổi), cùng trú tại TT.Phú Minh (H.Phú Xuyên, Hà Nội), để điều tra về hành vi giết người.

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 1.

Các đối tượng Nguyễn Thị An (trái) và Nguyễn Thị Lành tại cơ quan công an

CACC

Được biết, ngôi nhà nơi 2 nghi phạm trông trẻ nằm ở gần chợ dân sinh trên địa bàn xã Vạn Điểm. Ngôi nhà rộng khoảng 80 m2, chia làm 3 khu vực (khu vui chơi, khu ngủ và khu nấu ăn). Tại đây, người dân đang bàn tán xôn xao về sự việc xảy ra tại cơ sở trông giữ trẻ này.

Trong cơ sở trái phép này đồ đạc không nhiều, có ít bàn, ghế và đồ chơi cho các bé. Khu vực phòng ngủ ở đây khá tối, ẩm thấp, nhiều mảng tường bị bong, tróc.

Vụ bé trai 17 tháng tuổi tử vong: Nhiều lần nhận trông trẻ trái phép

Trước đó, theo điều tra của Công an H.Thường Tín, bước đầu các nghi phạm An và Lành khai cháu Đ. tự ngã. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu, kết hợp quá trình đấu tranh với 2 đối tượng, cơ quan công an nhận thấy nhiều điểm bất thường và tiếp tục đấu tranh. Sau 1 ngày, 2 đối tượng đã thừa nhận có hành vi đánh đập, bạo hành dẫn đến thương tích của cháu Đ. khiến nạn nhân tử vong.

Kết quả sơ bộ xác định, nguyên nhân cháu Đ. tử vong là chấn thương sọ não, chảy máu và phù não.

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 2.

Lực lượng chức năng có mặt tại ngôi nhà trông giữ trẻ

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 3.

Đây là cơ sở trông giữ trẻ trái phép

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 4.

Do cơ sở chỉ có 6 trẻ đang học nên rất ít đồ chơi

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 5.

Khu vực phòng ngủ ẩm thấp

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 6.

Tường trong ngôi nhà bị bong, tróc

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 7.

Barie được đặt bên trong cơ sở

Q.A

Bên trong lớp học trái phép bé trai 17 tháng tuổi bị bạo hành tử vong - Ảnh 8.

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng xác định cháu Đ. tử vong vì chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não

Q.A

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.