Vụ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế: Án phạt của ACBS bị phản ứng

31/07/2024 19:39 GMT+7

Sau lệnh đình chỉ các thành viên của Liên đoàn Billiards và Snooker Việt Nam (VBSF) tham dự các giải quốc tế trong 6 tháng, lần lượt Matchroom và PBA (Hội Billiards chuyên nghiệp của Hàn Quốc) đã bày tỏ sự thất vọng.

Theo kế hoạch, vào tháng 8.2024, PBA sẽ tổ chức giải đấu PBA Hanoi Open, được coi là giải billiards carom chuyên nghiệp quốc tế đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, nơi quy tụ rất nhiều cơ thủ chuyên nghiệp hàng đầu thế giới góp mặt. 

Tuy nhiên, Liên đoàn Billiards và Snooker châu Á (ACBS) ngày 13.7 vừa qua, đã đưa ra lệnh cấm: "Tất cả cán bộ, VĐV của VBSF không được phép tham gia hoặc tổ chức bất kỳ giải đấu hay sự kiện nào liên quan đến billiards và snooker ở châu Á và quốc tế, bao gồm các đại hội thể thao của châu Á như Indoor Games và SEA Games, từ 13.6.2024 đến 12.1.2025". 


Vụ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế: Án phạt của ACBS bị phản ứng- Ảnh 1.

Mã Minh Cẩm, cơ thủ Việt Nam tham gia đánh tại PBA

Ngay sau khi lệnh cấm từ ACBS đưa ra, World Nineball Tour (WNT, do Matchroom điều hành tại Anh) là Liên đoàn billiards chuyên nghiệp, hoạt động độc lập với ACBS, VBSF tuyên bố: “Chúng tôi thất vọng nhưng không ngạc nhiên khi thấy ACBS một lần nữa có hành vi cạnh tranh không lành mạnh”.

WNT cũng cho rằng, hành động này đã được ACBS thực hiện từ năm ngoái và không có thiện chí thúc đẩy một môn thể thao cởi mở và hòa nhập khi đã đạt được thành công đáng kể và tổ chức rộng rãi. WNT cho hay: "Chúng tôi đang tích cực làm việc với các đối tác tại Hà Nội và tham khảo ý kiến của đội ngũ pháp lý để có hành động ngay lập tức đối với ACBS". 

Lý do Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh không bị cấm thi đấu quốc tế dù Billiards Việt Nam bị phạt nặng

Vụ billiards Việt Nam bị cấm thi đấu quốc tế: Án phạt của ACBS bị phản ứng- Ảnh 2.

Hanoi Open Championship

Theo dự kiến, Hanoi Open Championship diễn ra vào tháng 10 tới còn trước đó là PBA Hanoi Open vào tháng 8. Đây là hai giải đấu do các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp tổ chức, đã được Sở VH-TT Hà Nội cấp phép. PBA đã gửi một bức thư tới Liên đoàn Billiards và Snooker Hà Nội (HBSF), cũng như Bộ VH-TT-DL Hàn Quốc, Quỹ khuyến khích thể thao Hàn Quốc, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và Ủy ban thể thao và Olympic Hàn Quốc về sự việc này. 

Trong thư, PBA đã nêu ra rất nhiều các luận điểm về tính vô lý của công văn thông báo lệnh cấm từ ACBS. Theo PBA, ACBS chỉ áp dụng quy tắc của mình cho các thành viên đã đăng ký. Sở VH-TT Hà Nội, HBSF, WNT hay PBA không phải là thành viên đã đăng ký của ACBS (VBSF). ACBS không có quyền hạn hay quyền phạt các thành viên không phải là thành viên của mình. Do đó, ACBS không thể phạt Matchroom, PBA, HBSF và các cơ thủ Việt Nam - những đối tượng không phải là thành viên của ACBS hoặc VBSF. PBA khẳng định: “Điều này hoàn toàn vô lý”. 

PBA lấy ví dụ, Liên đoàn Bóng đá châu Á không thể áp dụng án phạt đối với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam nếu Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp với CLB Man United tổ chức sự kiện trên lãnh thổ Việt Nam khi đã được chính quyền cấp phép. 

Theo Chủ tịch HBSF, ông Nguyễn Ngọc Hà, quyết định “đình chỉ” ACBS đối với Việt Nam, liên quan đến hai giải đấu do Hà Nội cấp phép, không đảm bảo về mặt pháp lý, không phù hợp với xu thế phát triển thực tế, không đúng với Hiến chương của Ủy ban Olympic quốc tế và châu Á. 

Trong công văn báo cáo Sở VH-TT Hà Nội, HBSF cho biết, việc hai giải đấu kể trên được cấp phép bởi Sở VH-TT Hà Nội là hoàn toàn đúng thẩm quyền. Ban tổ chức giải cũng tuân thủ chặt chẽ, đầy đủ các quy trình, thủ tục, quy định đối với một giải thi đấu thể thao nói chung, giải thi đấu thể thao quần chúng quốc tế nói riêng. Chủ tịch HBSF Nguyễn Ngọc Hà cũng nhấn mạnh, hai giải đấu này thực hiện đúng theo chủ trương xã hội hóa thể thao của nhà nước, mà ngành thể thao, các địa phương luôn khuyến khích, tạo điều kiện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.