Vụ bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo': Hà Nội chỉ đạo làm rõ

Tuệ Nguyễn
Tuệ Nguyễn

Lãnh đạo TP.Hà Nội chỉ đạo làm rõ thông tin phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã phản ánh về bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo'.

Sau khi phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã (xã Trung Giã, Hà Nội) phản ánh về bữa ăn bán trú ngày đầu đến trường sau khai giảng quá "lèo tèo", Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà đã có chỉ đạo, giao UBND xã Trung Giã khẩn trương kiểm tra, làm rõ thông tin, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm nếu có; báo cáo kết quả thực hiện chậm nhất 15 giờ chiều nay 9.9.

Vụ bữa ăn bán trú quá 'lèo tèo': Hà Nội chỉ đạo làm rõ- Ảnh 1.

Suất ăn bán trú trị giá 40.000 đồng ngày 7.9 của học sinh Trường tiểu học Trung Giã khiến phụ huynh bất bình

ẢNH: PHHS CUNG CẤP

Như Báo Thanh Niên thông tin, phụ huynh học sinh Trường tiểu học Trung Giã bức xúc phản ánh, hình ảnh suất cơm bán trú trưa 7.9 của con mà cô giáo gửi trên nhóm lớp gây sốc. Suất cơm trị giá 40.000 đồng (thành phố hỗ trợ 28.000 đồng, tăng 8.000 đồng so với năm trước, phụ huynh đóng thêm 12.000 đồng) nhưng chỉ có chút thịt băm, một xiên thịt nhỏ và giá đỗ. Các con đi học về than đói và chê các món ăn ở trường khó ăn. 

Đến ngày 8.9, bức xúc của phụ huynh lên đến đỉnh điểm khi gần 13 giờ chiều các con mới được ăn bữa trưa mà không có giải thích nào rõ ràng. 

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Bá Hoàng, Chủ tịch UBND xã Trung Giã, cho biết, sau khi phát hiện, UBND xã cũng cử các phòng, ban liên quan đến làm việc, giám sát và quyết định dừng hợp tác với đơn vị cung cấp suất ăn này, tìm đơn vị khác thay thế.

Phụ huynh cho biết, cuối giờ chiều 8.9, UBND xã có cuộc họp với Ban giám hiệu nhà trường, đại diện hội cha mẹ học sinh. Theo thông tin ban đầu của Phòng Văn hóa - Xã hội UBND xã Trung Giã, ngày 7.9 là ngày đầu tiên Trường tiểu học Trung Giã tổ chức ăn bán trú trong năm học 2026 - 2027. Trong quá trình triển khai, nhiều phụ huynh phản ánh về thời gian giao nhận suất ăn, chất lượng một số món ăn và công tác tổ chức phục vụ...

Về lý do gần 13 giờ chiều học sinh mới được ăn trưa, đại diện UBND xã lý giải: 5 giờ 30 ngày 8.9, đơn vị cung cấp suất ăn thông báo xảy ra sự cố chập cháy điện tại khu vực chế biến suất ăn nên đã ảnh hưởng đến tiến độ cung cấp suất ăn cho học sinh.

Phòng Văn hóa - Xã hội đã tham mưu UBND xã khẩn trương xây dựng phương án lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn thay thế, đơn vị mới được lựa chọn nhận cung cấp suất ăn cho học sinh từ ngày 10.9. 

Phụ huynh Trường tiểu học Trung Giã cũng cho biết đã nhận thông báo nhà trường tạm dừng tổ chức ăn bán trú trong ngày 9.9. Điều mà phụ huynh mong muốn lớn nhất là bữa ăn bán trú của con ở trường phải được đảm bảo về chất lượng và an toàn vệ sinh thực phẩm. Có như vậy, họ mới yên tâm gửi con ở trường để đi làm. 

Từ năm học này, Hà Nội giao UBND cấp xã, phường lựa chọn và ký hợp đồng với cơ sở cung cấp suất ăn bán trú trong các trường học trên địa bàn, chịu trách nhiệm giám sát thực hiện hợp đồng.

Đây cũng là năm học đầu tiên Hà Nội vận hành HanoiCheck, hệ thống cơ sở dữ liệu về dinh dưỡng và an toàn thực phẩm học đường tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bán trú. Thông tin về thực đơn, nguồn thực phẩm và quá trình tổ chức bữa ăn được cập nhật trên hệ thống, tạo thêm kênh để nhà trường quản lý, phụ huynh theo dõi, giám sát.

Năm học này, khoảng 650.000 học sinh tiểu học Hà Nội ăn bán trú. Các học sinh cũng được hưởng mức hỗ trợ cao hơn từ ngân sách thành phố.

Theo Nghị quyết của HĐND thành phố, mức hỗ trợ là 28.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 8.000 đồng so với năm học trước.

6 nhóm học sinh thuộc diện chính sách được hỗ trợ 40.000 đồng/học sinh/ngày, tăng 10.000 đồng.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.