Vụ cháu bé bị đốt bỏng hai chân ở Đắk Lắk: Hết thời hạn tạm giữ sẽ khởi tố

21/07/2022 12:24 GMT+7

Các cơ quan chức năng H.Ea H’leo ( Đắk Lắk ) đã thống nhất sẽ khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan đến vụ cháu bé 8 tuổi bị đốt bỏng hai chân trong vườn cao su.

Liên quan vụ cháu bé bị đốt bỏng hai chân trong đêm ở vườn cao su xảy ra trên địa bàn, ngày 21.7, một lãnh đạo Viện KSND H.Ea H’leo (Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã trao đổi, thống nhất quan điểm với Công an H.Ea H'leo là sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nay K Pák (19 tuổi, ngụ buôn Bir, xã Ea Hiao, H.Ea H’leo) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

“Chúng tôi thống nhất quan điểm rồi, hết thời hạn tạm giữ sẽ khởi tố”, lãnh đạo Viện KSND H.Ea H’leo nói. Một lãnh đạo Công an H.Ea H’leo cũng xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, đơn vị đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Đắk Lắk.

Bé trai Y.Ng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây nguyên

hoàng bình

Đắk Lắk: Xác minh vụ bé trai 8 tuổi bị nam thanh niên tẩm xăng đốt

Theo thông tin của Công an H.Ea H’leo, khoảng 4 giờ ngày 12.7, Nay K Pák chở Y.Ng cùng 2 cháu nhỏ khác (từ 8 - 11 tuổi) về nhà. Khi đến đoạn đường lô cao su ở buôn Bir do đường mưa, trơn trượt nên Nay K Pák cho dừng xe bên đường.

Lúc này, cháu Y.Ng đùa giỡn ôm cổ Nay K Pák làm cho xe bị ngã, xăng trong bình xe tràn ra và dính lên người cháu Y.Ng. Sau khi dựng xe lên, do bực tức và có sẵn men rượu trong người, Nay K Pák lấy bật lửa ra quẹt đốt vào người cháu Y Ng. Do quần áo cháu Y.Ng có dính xăng, nên nhanh chóng bắt lửa.

Sau khi thấy người Y.Ng bị cháy, Nay K Pák dùng tay múc nước mưa từ mương bên đường và dùng đất đổ vào người cháu Y.Ng để dập lửa. Thấy không dập được, Nay K Pák đã lao đến cởi đồ cháu Y.Ng và ném ra bên đường. Hậu quả, cháu Y.Ng bị bỏng hai chân.

Công an H.Ea H'leo cũng cho rằng thông tin "các cháu không nghe lời đi trộm mủ cao su và bị Nay K Pák tạt xăng đốt" chưa chính xác.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 13.7, Công an H.Ea H’leo đã tạm giữ hình sự Nay K Pák để làm rõ hành vi liên quan đến việc châm lửa đốt khiến cháu bé bị bỏng hai chân. Theo một bác sĩ tại Khoa Chấn thương - chỉnh hình (BVĐK vùng Tây nguyên, Đắk Lắk), thời điểm nhập viện, cháu Y.Ng bị bỏng 2 chân (một chân 2%, chân kia 7%) ở độ 1 và 2.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.