Vụ chủ nhà đặt tới 5 bảng 'cấm đỗ xe' trước cửa: Có phạm luật không?

Ngân Nga
Ngân Nga
Vỉa hè, lòng đường, lề đường là tài sản công do nhà nước quản lý, khai thác, chủ nhà ‘xí phần’ không muốn xe đậu trước cửa nhà mình cũng không được tự ý đặt bảng ‘cấm đỗ xe’.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, ngày 8.9, Công an phường Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết, sau khi tiếp nhận phản ánh của người dân về việc một hộ dân tự ý đặt các bảng "cấm đỗ xe" trên đường An Thượng 29, lực lượng công an đã đến tận nhà tuyên truyền, nhắc nhở chủ hộ chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. 

Sau đó, chủ nhà đã thu dọn các bảng cấm tự phát đặt trên vỉa hè và dưới lòng đường.

Vụ chủ nhà đặt tới 5 bảng 'cấm đỗ xe' trước cửa: Có phạm luật không?- Ảnh 1.

Nhiều bảng cấm đỗ xe tự phát được chủ nhà đặt trước một căn nhà trên đường An Thượng 29

ẢNH: H.T

Vậy theo quy định pháp luật, để tránh các xe đậu ngay trước cửa nhà mình ảnh hưởng tới lối ra vào, người dân có được tự ý đặt biển "cấm đỗ xe" như vậy không? Nếu có vi phạm sẽ bị xử lý thế nào?

Trường hợp bị xem là vi phạm

Để giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về quy định pháp luật, Báo Thanh Niên có cuộc trao đổi với luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Giám đốc Công ty luật HPL và cộng sự.

Vụ chủ nhà đặt tới 5 bảng 'cấm đỗ xe' trước cửa: Có phạm luật không?- Ảnh 2.

Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Giám đốc Công ty luật HPL và cộng sự

ẢNH: NVCC

Theo luật Đường bộ 2024 và các văn bản hướng dẫn, vỉa hè, lòng đường, lề đường được xác định là những bộ phận cấu thành của công trình đường bộ, thuộc phạm vi kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và là tài sản công do nhà nước thống nhất quản lý, khai thác.

Do đó, cá nhân (kể cả chủ nhà), tổ chức có nhà sát vỉa hè... đều không có quyền sở hữu riêng, quyền sử dụng, quyền khai thác đối với vỉa hè, lòng đường, lề đường.

Theo khoản 20 điều 9 luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 quy định rõ nghiêm cấm hành vi "đặt, để chướng ngại vật, vật cản khác trái phép trên đường bộ". Vì thế, việc chủ nhà tự dựng biển "cấm đỗ xe" trên lòng đường, vỉa hè để ngăn các phương tiện dừng, đỗ trước nhà là không phù hợp quy định pháp luật.

Trong trường hợp chưa được cơ quan có thẩm quyền quản lý đường bộ cấp phép mà người dân tự ý đặt bảng, biển, cọc trên vỉa hè (bộ phận của đường bộ) nhằm chiếm giữ, hoặc ngăn cản các phương tiện sử dụng phần đường đó thì có thể bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng (điểm a khoản 11 và điểm b khoản 16 điều 12 Nghị định 168 năm 2024).

Đồng thời, người vi phạm còn bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đã bị thay đổi do hành vi vi phạm của mình gây ra.

Tuy nhiên, theo luật sư Huyền, không nên hiểu rằng mọi trường hợp đặt một tấm bảng trước nhà đều sẽ bị xử phạt. Cơ quan chức năng phải xác định bảng được đặt ở đâu, có nằm trong phạm vi đường bộ hay không, cách thức đặt như thế nào, có gây cản trở giao thông và có thuộc trường hợp "chướng ngại vật, vật cản" theo quy định hay không.

"Nếu bảng được đặt hoàn toàn trong phần đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của chủ nhà, không lấn chiếm đường bộ và chỉ mang tính chất thông báo, thì phải đánh giá theo tính chất thực tế của việc sử dụng. Không thể chỉ căn cứ vào nội dung 'cấm đỗ xe' trên bảng để xử phạt", luật sư Huyền phân tích.

Cách đặt biển báo đúng luật

Khi có nhu cầu hạn chế dừng, đỗ trước nhà vì lý do bảo đảm an toàn, bảo đảm lối ra vào hoặc tránh ùn tắc, chủ nhà có thể phản ánh, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét việc tổ chức đặt biển báo giao thông tại khu vực đó. Để tránh vi phạm pháp luật, chủ nhà không nên sử dụng biển, cọc, ghế, chậu cây hoặc các vật dụng khác để "xí chỗ" trước cửa nhà.

Cũng theo luật sư Huyền, người điều khiển phương tiện giao thông cần phải tuân thủ theo quy định về việc dừng, đỗ trên đường phố đúng vị trí, không gây cản trở, nguy hiểm cho giao thông.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.