Vụ công nhân bị lừa đảo học lái ô tô: Trung tâm dạy lái xe 'không liên quan'?

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
06/10/2024 04:30 GMT+7

Theo báo cáo gửi Sở GTVT TP.HCM, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Th.Đ xác nhận ông Trần Đại Nhân là thầy dạy lái của trung tâm, nhưng việc ông này thu tiền, lừa đảo học viên thì trung tâm không biết.

Trung tâm dạy lái nói 'không liên quan'

Liên quan vụ Nhiều công nhân bị lừa đảo khi đóng tiền học lái ô tô ở Q.Bình Tân, ngày 5.10, Sở GTVT TP.HCM đã tiếp nhận báo cáo từ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Th.Đ (H.Nhà Bè).

Vụ công nhân bị lừa đảo học lái ô tô: Trung tâm dạy lái xe 'không liên quan'?- Ảnh 1.

Ô tô của nhiều trung tâm cùng tập lái tại bãi E4/52 Quốc Lộ 1 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM)

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

Theo đó, sau khi tiếp nhận thông tin từ bài phản ánh trên Báo Thanh Niên (ngày 1.10), trung tâm đã khẩn trương rà soát và có giải trình.

Theo báo cáo, trong quá trình hoạt động, trung tâm có ký hợp đồng lao động với ông Trần Đại Nhân (người bị tố cáo lừa đảo) làm giáo viên dạy lái xe với hình thức thỉnh giảng, dạy lái ô tô theo lịch giảng dạy của trung tâm.

Trong quá trình làm việc, trung tâm nhận thấy ông Nhân không phù hợp với công việc giảng dạy, vì vậy ngày 27.2 đã chấm dứt hợp đồng lao động với ông này.

Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, trung tâm phát hiện ông Trần Đại Nhân đã tự ý nhận hồ sơ học lái xe, tự thu phí của học viên. Sau đó, ông Nhân đã bỏ trốn. Rất nhiều học viên tìm đến trung tâm trình bày lại sự việc và yêu cầu hoàn lại số tiền đăng ký học.

Cũng theo báo cáo, trung tâm này nói không biết và không nhận bất kỳ hồ sơ nào từ các học viên và việc tự ý nhận hồ sơ và thu tiền của ông Nhân. Đây là hành vi mạo danh để thu tiền người đăng ký học lái xe, việc này ảnh hưởng trực tiếp đến uy tín, danh dự, danh tiếng của trung tâm.

Trung tâm này khẳng định từ khi thành lập đến nay không phân công ông Nhân làm nhiệm vụ ghi danh đào tạo lái xe ô tô, và không có phòng ghi danh tại bãi tập lái E4/52 Quốc Lộ 1 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM).

Liên hệ xin trả tiền sau khi Báo Thanh Niên phản ánh

Trao đổi với PV, đại diện Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) cho biết, đây chỉ mới là báo cáo từ phía Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Th.Đ, hiện Sở khẩn trương phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định.

Ngày 5.10, một số nạn nhân gửi lời cảm ơn Thanh Niên và cho hay, thông qua điện thoại, ông Nhân đã chủ động liên hệ và hẹn ngày trả lại số tiền đã "mượn tạm" của họ.

Vụ công nhân bị lừa đảo học lái ô tô: Trung tâm dạy lái xe 'không liên quan'?- Ảnh 2.

Bãi tập lái nơi xảy ra vụ công nhân bị lừa đảo

ẢNH: TRẦN DUY KHÁNH

"Gần 2 năm qua, chúng tôi đến nhiều cơ quan để nhờ hỗ trợ, trình báo vụ việc bị lừa đảo khi đóng tiền học lái ô tô nhưng bất thành. Nhờ Báo Thanh Niên đăng bài, chúng tôi đã có được hy vọng lấy lại tiền. Đối với nhiều người, số tiền 12 triệu đồng có thể không nhiều, nhưng với công nhân chúng tôi là cả nửa năm dành dụm, tích góp", nạn nhân chia sẻ.

Trước đó, nhiều công nhân phản ánh về việc bị lừa đảo hàng chục triệu đồng khi đóng tiền học lái ô tô tại bãi tập lái địa chỉ E4/52 Quốc Lộ 1 (P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân, TP.HCM). Tình trạng lừa đảo bắt đầu từ năm 2022, kéo dài đến cuối năm 2023.

Trên tuyến QL1, người dân thấy biển hiệu lớn: "Bãi tập lái xe Th.Đ...", bên trong sân có nhiều ô tô tập lái. Họ vào thì được bảo vệ gác cổng hướng dẫn đến phòng đăng ký học lái.

Tại phòng này, họ gặp ông Trần Đại Nhân, ngồi tại bàn đăng ký. Ông Nhân thu tiền cọc 12 triệu đồng/học viên và tiếp nhận thông tin của họ. Quá trình ông Nhân thu tiền học viên không phải "ngày 1 ngày 2" mà kéo dài khoảng 1 năm, sau đó ông này bỏ trốn, chặn mọi liên lạc.

Theo hồ sơ, Sở GTVT TP.HCM có cấp giấy phép đào tạo lái xe cho Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Th.Đ (từ tháng 7.2016) và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp lái xe Th.N tại bãi tập lái xe ở địa chỉ E4/52 QL1, P.Bình Trị Đông B (Q.Bình Tân, TP.HCM).

Không cấp phép văn phòng tuyển sinh

Đến thời điểm hiện tại, Sở GTVT TP.HCM chưa nhận được thông báo ngưng hoạt động của 2 trung tâm tại bãi tập lái nói trên (tức đến nay vẫn còn hoạt động).

Bên cạnh đó, tại bãi tập lái này, không có đơn vị, trung tâm nào (kể cả 2 trung tâm nói trên) đăng ký văn phòng tuyển sinh. Vì vậy, việc có đặt phòng ghi danh, đăng ký tuyển sinh học lái ô tô tại đây là việc làm vi phạm pháp luật.

Đại diện Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe nhận định: "Việc ông Trần Đại Nhân ngồi tại phòng đăng ký, thu tiền cọc của người dân, rồi lừa đảo trong khoảng thời gian dài (cuối 2022 - 8.2023), không thể nói các trung tâm không biết. Nhà của mình, tự nhiên có người vào ở, thu tiền rồi bỏ trốn, mà chủ nhà nói không hay biết là không được".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.