Vụ gian lận điểm thi ở Hòa Bình: Cựu sĩ quan an ninh đòi khiếu nại

Lê Hiệp
Lê Hiệp
16/05/2020 06:03 GMT+7

Ở phiên xét xử vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình, bị cáo Khương Ngọc Chất liên tục khẳng định mình bị oan và cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng.

Sáng 15.5, phiên tòa xét xử 15 bị cáo trong vụ án gian lận điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại tỉnh Hòa Bình tiếp tục với phần tranh tụng. 
Tại tòa, các bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan (giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân), Nguyễn Thị Hồng Chung (giáo viên Trường THPT Ngô Quyền; Tổ trưởng Tổ 2, Tổ chấm thi tự luận), Diệp Thị Hồng Liên (nguyên Phó trưởng phòng Khảo thí Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình; phụ trách Tổ chấm thi tự luận) thừa nhận hành vi phạm tội.
Trong khi đó, bị cáo Khương Ngọc Chất (cựu Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hòa Bình) liên tục khẳng định mình bị oan và cho rằng vụ án có nhiều vi phạm tố tụng.
“Việc cơ quan điều tra nghe trộm toàn bộ cuộc gọi, tin nhắn điện thoại của tôi là trái pháp luật. Tôi là thượng tá, trưởng phòng công an cấp tỉnh, nên trong điện thoại còn có nhiều thông tin khác nhau. Việc nghe trộm có thể sẽ làm lộ bí mật ngành, lộ bí mật nhà nước. Tôi sẽ khiếu nại!”, bị cáo Chất nói tại tòa.
Trong phần luận tội, Viện KSND tỉnh Hòa Bình, cơ quan được ủy quyền thực hành quyền công tố tại tòa, đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung mỗi người từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù và Diệp Thị Hồng Liên từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Trước đó, đại diện Viện KSND tỉnh Hòa Bình cũng đề nghị tuyên phạt bị cáo Khương Ngọc Chất mức án 5 - 6 năm tù về tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.