Vụ gói thầu mua bồn nước ở Quảng Trị: Công an, Ban Dân tộc tỉnh vào cuộc

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
21/12/2023 08:58 GMT+7

Liên quan đến những khuất tất trong gói thầu mua hàng ngàn bồn nước tặng đồng bào vùng cao Quảng Trị, nhiều cơ quan chức năng vào cuộc xác minh.

Ngày 21.12, một vị lãnh đạo của Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị cho biết Ban Dân tộc tỉnh đã yêu cầu UBND H.Hướng Hóa và Phòng Dân tộc H.Hướng Hóa báo cáo cụ thể về những khuất tất trong gói thầu cung ứng 1.539 bồn nước tặng người dân vùng cao Hướng Hóa (Quảng Trị) thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 2023 mà Báo Thanh Niên phản ánh. 

"Chúng tôi có nghe giải thích sơ bộ nhưng thấy chưa hợp lý nên đề nghị báo cáo bằng văn bản cụ thể. Về nguyên tắc, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị ủng hộ báo chí phản ánh sự thật trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Nếu phát hiện sai phạm, cần phải siết chặt kỷ luật", vị này cho biết.

Trong khi đó, nguồn tin của Thanh Niên cho biết, liên quan đến vụ việc trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị cũng đã vào cuộc xác minh.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Phòng Dân tộc H.Hướng Hóa thông qua đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đinh Phúc Nhân (trụ sở tại Quảng Bình) đăng thông báo mời thầu gói thầu mua sắm bồn nước (1.539 bồn) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn).

Cảnh sát Kinh tế vào cuộc, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị yêu cầu báo cáo  - Ảnh 1.

Dù đang gặp nhiều ý kiến từ dư luận về các khuất tất của gói thầu, nhưng việc cấp bồn vẫn được triển khai từ ngày 16.12 đến nay.

THANH LỘC

Có 5 nhà thầu là các doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Kết quả, Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Trường Xuân (địa chỉ ở Quảng Bình) trúng thầu với mức giá hơn 4,5 tỉ đồng. 

Đây là mức giá cao nhất trong 5 nhà thầu tham gia đấu giá. Nhà thầu đặt mức giá thấp nhất (hơn 3,1 tỉ đồng) vẫn không được lựa chọn.

Nhưng điều đáng ngờ nhất chính là việc thông báo kết quả trúng thầu được đăng tải lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào lúc 18 giờ 52 phút ngày 15.12 thì ngày hôm sau 16.12 (thứ Bảy) việc cấp phát bồn nước về các xã đã được đơn vị trúng thầu và Phòng Dân tộc H.Hướng Hóa thực hiện. 

Thậm chí, trước đó, ngày 14.12, Phòng Dân tộc H.Hướng Hóa đã gửi thông báo về các UBND xã, thị trấn thời gian cấp bồn cụ thể (từ ngày 16 đến ngày 26.12). 

Việc làm quá "nhanh gọn" này được cho là vi phạm luật Đấu thầu và không cho các nhà thầu khác thời gian khiếu nại về kết quả đấu thầu được pháp luật quy định. Kể cả nếu các nhà thầu có viết khiếu nại thì cũng lâm vào… thế đã rồi, vì bồn nước đã được cấp.

Cảnh sát Kinh tế vào cuộc, Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị yêu cầu báo cáo  - Ảnh 2.

Hàng ngàn bồn nước đã được cấp về các xã, thị trấn của H.Hướng Hóa.

THANH LỘC

PV Thanh Niên đã có cuộc làm việc với bà Hoàng Thị Lan, Trưởng phòng Dân tộc H.Hướng Hóa, vào ngày 18.12. Tuy nhiên, trước các chất vấn của Thanh Niên, bà Lan từ chối trả lời hoặc trả lời loanh quanh, đổ cho phía đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Đinh Phúc Nhân và đề nghị phóng viên làm việc với Công ty TNHH Đinh Phúc Nhân.

Liên quan đến những khuất tất này, ông Phạm Trọng Hổ, Phó chủ tịch UBND H.Hướng Hóa, cho biết ông là người ký quyết định để Phòng Dân tộc tổ chức thực hiện gói thầu, tuy nhiên nếu đơn vị thực hiện làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm. Ông Hổ cũng cho biết sẽ cho kiểm tra lại vụ việc và có thông tin phản hồi với Thanh Niên.

Đáng nói, dù còn nhiều khuất tất và dư luận đang rất quan tâm, hàng ngàn chiếc bồn nước thuộc gói thầu này vẫn tiếp tục được cấp về các xã, thị trấn trên địa bàn H.Hướng Hóa từ ngày 16.12 đến nay mà không hề dừng lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.