Vụ khai thác rừng trái phép ở Bình Định: Khẩn trương điều tra, báo cáo tỉnh

Thanh Quân
Thanh Quân
24/03/2023 20:51 GMT+7

Vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép ở Bình Định có thể xử lý hình sự nếu khối lượng gỗ vượt 7 m3.

Ngày 24.3, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Lê Đức Sáu, Phó chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định cho biết, vụ khai thác rừng phòng hộ trái phép ở H.Vân Canh (Bình Định) có thể sẽ truy tố hình sự nếu khối lượng gỗ khai thác trái phép vượt 7 m3.

Vụ khai thác rừng trái phép ở Bình Định: Có thể xử theo khung hình sự - Ảnh 1.

Một gốc cây cổ thụ bị cưa hạ tại rừng phòng hộ ở H.Vân Canh

CTV

"Theo luật Lâm nghiệp, nếu khai thác trái phép rừng phòng hộ quá 7 m3 gỗ thì sẽ vượt khung xử lý hành chính", ông Sáu nói.

Cũng theo ông Sáu, hiện tại cơ quan chức năng vẫn đang điều tra nên chưa xác định chính xác khối lượng gỗ bị khai thác trái phép.

Vụ khai thác rừng trái phép ở Bình Định: Có thể xử theo khung hình sự - Ảnh 2.

UBND tỉnh Bình Định đã chỉ đạo lực lượng chức năng nhanh chóng điều tra vụ khai thác gỗ trái phép ở rừng phòng hộ

CTV

Ông Trần Văn Phúc, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Định, cho biết UBND tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xử lý vụ khai thác gỗ trái phép ở khu vực rừng phòng hộ giáp ranh xã Tây Xuân (H.Tây Sơn) và xã Canh Liên (H.Vân Canh).

Theo đó, UBND tỉnh Bình Định giao Sở NN-PTNT chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp H.Tây Sơn và H.Vân Canh khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 27.3.

Vụ khai thác rừng trái phép ở Bình Định: Có thể xử theo khung hình sự - Ảnh 3.

Dấu cưa trên thân cây còn rất mới

CTV

Như Thanh Niên đã thông tin, một số người dân ở H.Vân Canh cho biết có nhiều cây rừng bị chặt phá nằm rải rác tại các khu vực ven suối Cố, suối Chuối, Đá Trãi, Dông Mít Mài… trong thời gian gần đây. Thủ phạm dùng cưa máy cắt các cây gỗ thành những đoạn dài tầm 3 m rồi xẻ thành ván để vận chuyển đi nơi khác.

Theo báo cáo ngày 20.3, Hạt Kiểm lâm H.Vân Canh phối hợp Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Vân Canh và Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Tây Sơn, Hạt Kiểm lâm H.Tây Sơn kiểm tra hiện trường vụ chặt phá cây rừng nói trên.

Kết quả kiểm tra, có 15 cây gỗ rừng bị khai thác trái phép, 6 cây (đường kính từ 25 - 50 cm) lấy gỗ ra khỏi hiện trường, số còn lại là cây nhỏ hoặc rỗng ruột. Trong quá trình kiểm tra chưa xác định được thủ phạm khai thác, phương tiện, dụng cụ khai thác số gỗ nói trên.

Khu vực bị khai thác là rừng có chức năng phòng hộ do Ban Quản lý rừng phòng hộ H.Vân Canh quản lý.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, trong năm 2022, tỉnh Bình Định xảy ra 28 vụ phá rừng, với tổng diện tích hơn 8,6 ha. Đã xử lý 26 vụ, trong đó 6 vụ xử lý hình sự và 20 vụ hành chính.

Ngoài ra, trong năm 2022, tỉnh Bình Định còn xảy ra 9 vụ khai thác rừng trái phép với tổng khối lượng gỗ thiệt hại hơn 59 m3. Trong đó, đã xử lý hình sự 2 vụ, xử lý hành chính 6 vụ, còn 1 vụ thuộc khung hành chính nhưng không tìm được thủ phạm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.