Vụ kiện giữa Celeb Group và Choco Trúc Phương: Ngưng xử để thu thập thêm chứng cứ

Phan Thương
Phan Thương
Ca sĩ Choco Trúc Phương, người tạo nên các bản hit Người yêu không đáBody shaming đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok... bị đơn vị quản lý kiện, đòi bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng.

Chiều 9.9, TAND khu vực 1 (TP.HCM) xét xử sơ thẩm vụ án "tranh chấp hợp đồng độc quyền đầu tư, huấn luyện và quản lý nghệ sĩ đa năng" giữa nguyên đơn là Công ty TNHH Celeb Group (do ông Đoàn Khánh Hưng làm giám đốc) và bị đơn Lê Trúc Phương (nghệ danh Choco Trúc Phương).

Celeb Group khởi kiện, cho rằng Choco Trúc Phương vi phạm cam kết về hợp đồng độc quyền với công ty.

Vụ kiện giữa Celeb Group và Trúc Phương: Tòa tạm ngừng để thu thập thêm chứng cứ - Ảnh 1.

Ca sĩ Choco Trúc Phương và luật sư bảo vệ quyền lợi cho bị đơn

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Theo hồ sơ vụ án, năm 2021, Công ty Celeb Group ký hợp đồng độc quyền với ca sĩ Lê Trúc Phương. Hợp đồng có thời hạn 3 năm, đến ngày 28.2.2024.

Nội dung hợp đồng quy định Celeb Group chịu trách nhiệm đầu tư, đào tạo, huấn luyện và quản lý toàn diện các hoạt động nghệ thuật của nghệ sĩ, đồng thời có toàn quyền pháp lý và thương mại trong việc đại diện ký kết, đàm phán hợp tác, quảng cáo.

Sau 3 năm đào tạo, Celeb Group cho biết ca sĩ Choco Trúc Phương đã đạt được nhiều thành tích nổi bật, trở thành gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng trong giới giải trí.

Chẳng hạn, một số sản phẩm âm nhạc của cô như Người yêu không đá và Body shaming đạt hàng triệu lượt nghe trên Spotify, TikTok và lọt vào bảng xếp hạng tại nhiều thị trường quốc tế như Malaysia, Singapore, Trung Quốc…

Tuy nhiên, phía công ty cho rằng từ tháng 10.2023, ca sĩ Choco Trúc Phương bắt đầu có những hành vi đi ngược thỏa thuận.

Vụ kiện giữa Celeb Group và Trúc Phương: Tòa tạm ngừng để thu thập thêm chứng cứ - Ảnh 2.

Ca sĩ Choco Trúc Phương

ẢNH: TƯ LIỆU

Cụ thể, Choco Trúc Phương từ chối thực hiện 7 hợp đồng quảng cáo mà Celeb Group đã đại diện ký kết với nhiều thương hiệu lớn, tổng giá trị hơn 345 triệu đồng; tự ý lập và sử dụng tài khoản TikTok cá nhân @chocotrucphuong để tương tác và kinh doanh mà không có sự đồng ý của công ty...

Từ vi phạm trên, Celeb Group khởi kiện yêu cầu Choco Trúc Phương bồi thường hơn 3,4 tỉ đồng, do vi phạm hợp đồng độc quyền. Trong đó, phạt vi phạm hợp đồng 1,5 tỉ đồng theo điều khoản đã ký; bồi thường hơn 345 triệu đồng do từ chối thực hiện các hợp đồng quảng cáo; bồi thường hơn 1,6 tỉ đồng chi phí đầu tư, huấn luyện đến tháng 10.2023.

Ở chiều ngược lại, Choco Trúc Phương không đồng ý các yêu cầu của nguyên đơn và có yêu cầu phản tố. Bị đơn đề nghị tòa xác định quyền quản lý đối với tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003" – vốn được nghệ sĩ sử dụng để chia sẻ nội dung âm nhạc và tương tác với công chúng trong suốt quá trình hoạt động.

Ngoài ra, bị đơn cũng yêu cầu phía công ty thanh toán các khoản thù lao chưa hoàn tất theo thỏa thuận là hơn 40 triệu đồng.

Celeb Group không đồng ý trả lại tài khoản TikTok "letrucphuong1003"

Tại tòa, nguyên đơn là ông Đoàn Khánh Hưng vẫn giữ nguyên các yêu cầu. Đối với yêu cầu phản tố của bị đơn đề nghị nguyên đơn trả lại tài khoản TikTok cá nhân "letrucphuong1003", phía công ty không đồng ý.

Ông Hưng cho rằng hợp đồng thể hiện đây là tài sản do công ty sở hữu, và quyền sở hữu là vĩnh viễn, không bị mất đi khi hợp đồng hết hạn.

Đối với khoản thù lao hơn 40 triệu đồng công ty chưa thanh toán, ông Hưng cho biết chưa thanh toán do đang xảy ra vụ kiện, và công ty sẽ dùng khoản này để cấn trừ nếu tòa xác định Trúc Phương phải bồi thường cho nguyên đơn.

Đối với các yêu cầu của nguyên đơn, luật sư của Trúc Phương cũng đặt ra các câu hỏi đề nghị nguyên đơn chứng minh thiệt hại thực tế. Đồng thời, đề nghị nguyên đơn bóc tách, làm rõ 1,6 tỉ đồng chi phí đầu tư, đào tạo, huấn luyện gồm các khoản nào và có chi trực tiếp cho cá nhân Trúc Phương hay không.

Ngoài ra, tại phiên tòa, thẩm phán cũng hỏi ông Hưng trong 7 hợp đồng quảng cáo mà nguyên đơn cho rằng bị thiệt hại hơn 345 triệu đồng do Trúc Phương không hợp tác, thì những hợp đồng nào đã được ký kết với đối tác, hợp đồng nào chỉ dừng ở mức trao đổi.

Thẩm phán đề nghị nguyên đơn cung cấp thông tin các đối tác cũng như xác nhận của những đối tác này về việc các bên có giao dịch thực tế hay không.

Sau phần hỏi trên, HĐXX cho biết cần phải xác minh, thu thập bổ sung tài liệu, chứng cứ nên sẽ tạm ngừng phiên tòa. Thời gian mở phiên tòa sẽ thông báo sau.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.