Vụ lái ô tô đi trộm chó tại Bình Phước: Nghi phạm thứ 3 ra đầu thú

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
22/10/2022 10:35 GMT+7

Nghi phạm thứ 3 liên quan đến băng nhóm lái ô tô 7 chỗ đi trộm chó tại Bình Phước đã ra cơ quan công an đầu thú.

Ngày 22.10, Công an H.Phú Riềng (Bình Phước) cho biết Phạm Hồng Anh (39 tuổi, ngụ H.Phú Riềng), nghi phạm liên quan vụ việc CSGT Bình Phước truy đuổi, bắt giữ 2 nghi phạm lái ô tô 7 chỗ đi trộm chó đã ra đầu thú.

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 13.10, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến đường ĐT.759, đoạn qua P.Long Phước (TX.Phước Long), Đội CSGT số 3 Công an tỉnh Bình Phước phát hiện ô tô 7 chỗ BS 93H - 5763 lưu thông theo hướng xã Bình Sơn (H.Phú Riềng) đi TX.Phước Long, có nhiều nghi vấn nên ra hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

2 nghi phạm Ngọc và Phụng cùng tang vật bị CSGT truy đuổi, bắt quả tang

H.G

Lúc này, tài xế không chấp hành hiệu lệnh mà tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã đề nghị Công an H.Phú Riềng và Công an xã Long Hưng phối hợp truy bắt. Sau hơn 10 km bị truy đuổi, khi đến khu vực thuộc thôn 8, xã Long Hưng (H.Phú Riềng) thì chiếc xe bất ngờ dừng lại, 2 nghi phạm mở cửa xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng bắt giữ.

Qua kiểm tra trên xe ô tô, lực lượng phát hiện, thu giữ 6 con chó (nặng 82,4kg) 1 súng bắn điện tự chế, 1 tên bắn điện kèm dây điện, bình ắc quy, bình xịt hơi cay, biển số ô tô… và nhiều tang vật liên quan phục vụ cho hành vi trộm chó. Tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận tên Nguyễn Văn Ngọc (40 tuổi) và Lê Văn Phụng (22 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Phước).

Số chó bị các nghi phạm trộm

H.G

Sau 8 ngày lẩn trốn, Phạm Hồng Anh biết không thể trốn thoát nên đã đến cơ quan công an đầu thú. Bước đầu Anh khai nhận trước đó đã cùng 2 đồng phạm, chạy xe ô tô, gắn biển số giả đi trộm chó trên địa bàn các H.Phú Riềng và TX.Phước Long. Sau khi đã bắt trộm được hàng chục con chó, Hồng Anh xuống xe và mang đi tiêu thụ ở TX.Phước Long.

Còn Ngọc và Phụng tiếp tục chạy xe đến đường ĐT.759 thì bị CSGT truy đuổi, bắt giữ cùng số tang vật còn lại. Biết đồng bọn bị bắt, Hồng Anh nhanh chóng bỏ trốn. Tuy nhiên, sau khi được cơ quan chức năng vận động, biết không thể thoát tội, đến ngày 21.10, nghi phạm này đã ra cơ quan công an đầu thú.

Hiện vụ việc nhóm nghi phạm lái ô tô đi trộm chó tại Bình Phước đang được cơ quan chức năng tỉnh Bình Phước tiếp tục điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.