Vụ ngang nhiên chặn xe cấp cứu, đập vỡ kính: Nghi phạm và 2 cô gái ra trình diện

Nam Long
Nam Long
05/06/2023 17:57 GMT+7

Liên quan vụ ngang nhiên chặn xe cấp cứu chở bệnh nhân, đập vỡ kính gây xôn xao dư luận, nghi phạm và 2 cô gái đã ra làm việc với cơ quan công an.

Ngày 5.6, Công an TP.Trà Vinh (Trà Vinh) tiến hành triệu tập, lấy lời khai nghi phạm đập vỡ kính xe cấp cứu đang chở bệnh nhân. Cơ quan công an đã mời nghi phạm và 2 cô gái có liên quan đến vụ việc.

Vụ chặn xe cấp cứu, đập vỡ kính: Nghi phạm và 2 cô gái ra làm việc - Ảnh 1.

Nghi phạm Hà Quang Danh đã ra làm việc với với công an

NAM LONG

Theo đó, các đương sự gồm: nghi phạm đập vỡ kính xe cấp cứu Hà Quang Danh (25 tuổi, thường trú P.9, TP.Trà Vinh, chỗ ở hiện nay là P.1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh); Nguyễn Thị Mỹ Chi (20 tuổi, ngụ xã Long Đức, TP.Trà Vinh) và Huỳnh Thúy Nhi (24 tuổi, ngụ TT.Long Thành, TX.Duyên Hải).

Vụ chặn xe cấp cứu, đập vỡ kính: Nghi phạm và 2 cô gái ra trình diện

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 31.5, xe cấp cứu chở bệnh nhân từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) về Bệnh viện Thiên Ân (TP.Trà Vinh) để tiếp tục điều trị bệnh. Khi đến đường Nguyễn Đáng, đoạn thuộc P.7, TP.Trà Vinh, thấy có 2 xe máy chạy cùng chiều phía trước nên tài xế bấm còi ưu tiên và vượt lên phía trước.

Vụ chặn xe cấp cứu, đập vỡ kính: Nghi phạm và 2 cô gái ra làm việc - Ảnh 2.

Huỳnh Thúy Nhi làm việc với cơ quan công an

NAM LONG

Sau đó, nhóm người này chạy theo, khi đến gần Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh thì chặn xe, dùng gạch, đá ném làm hư hỏng xe cấp cứu, rồi điều khiển xe bỏ chạy. Vụ việc được camera của người đi đường ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội, gây bức xúc dư luận. 

Nhận được tin báo, Công an TP.Trà Vinh nhanh chóng điều tra, xác minh vụ việc. Bước đầu, ghi nhận xe cấp cứu bị hỏng kính chắn gió trước, cửa kính chắn gió, kính gương chiếu hậu, cốp đầu xe... Qua quá trình thu thập thông tin vụ việc, cơ quan công an đã xác định và mời 3 đương sự nêu trên làm việc.

Vụ chặn xe cấp cứu, đập vỡ kính: Nghi phạm và 2 cô gái ra làm việc - Ảnh 3.

Nguyễn Thị Mỹ Chi làm việc với cơ quan công an

NAM LONG

Quá trình lấy lời khai, Danh và Chi thừa nhận hành vi dùng gạch, đá ném vào xe cấp cứu, gây hư hỏng là sai và vi phạm pháp luật.

Vụ việc đang được Công an TP.Trà Vinh làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 5.6


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.