Vụ Ngọc Trinh thả tay lái mô tô: Cần xử lý nghiêm để răn đe

12/10/2023 11:11 GMT+7

Ngọc Trinh từng vướng nhiều ồn ào bởi phát ngôn 'sốc', ăn mặc phản cảm, quảng bá tiền ảo. Mới đây, nữ người mẫu bị cảnh sát giao thông lập biên bản về nhiều lỗi vi phạm. Đến sáng 12.10, Ngọc Trinh vẫn chưa xóa các clip lái mô tô mạo hiểm trên trang cá nhân khiến không ít khán giả bức xúc.

Ngọc Trinh liên tiếp vướng ồn ào: Có xứng làm thần tượng giới trẻ? - Ảnh 1.

Ngọc Trinh là cái tên thường gây xôn xao làng giải trí vì scandal

FBNV

Ít tài, nhiều 'tật'

Những ngày qua, đoạn clip Ngọc Trinh lái mô tô phân khối lớn bỏ cả hai tay, nằm trên yên xe… được lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người bất bình. Liên quan đến vụ việc này, Đội CSGT Bến Thành thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) lập biên bản Ngọc Trinh lỗi "điều khiển phương tiện che lấp biển số", "không có giấy đăng ký xe", "không có giấy phép lái xe" và tạm giữ mô tô màu đỏ biển số 59AA-001.51 do Ngọc Trinh đứng tên. 

Công an TP.HCM điều tra có hay không Ngọc Trinh bất chấp pháp luật nhằm quảng cáo mô tô

Đây không phải là lần đầu Ngọc Trinh vướng ồn ào. Trước đó, cô từng nhận không ít chỉ trích từ khán giả vì chuyện mặc đồ phản cảm, phát ngôn sốc, quảng bá tiền ảo hay những chiêu trò thu hút truyền thông… Điển hình là hồi tháng 5.2019, diễn viên Vu quy đại náo xuất hiện tại thảm đỏ Cannes với chiếc váy cắt xẻ táo bạo, “mặc như không". Vụ việc vấp phải những phản ứng trái chiều từ dư luận. Thời điểm đó, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện từng chia sẻ: “Việc có hành vi như vậy hết sức lệch chuẩn, phản cảm. Chúng ta phải phê phán gay gắt. Đề nghị dư luận lên án, đây là hành động phản văn hóa, ảnh hưởng uy tín đất nước, người Việt Nam”.

Ngọc Trinh liên tiếp vướng ồn ào: Có xứng làm thần tượng giới trẻ? - Ảnh 2.

Ngọc Trinh từng bị nhãn hàng tố mặc đồ nhái

TL

Năm 2021, Ngọc Trinh đăng tải bài quảng cáo cho một số đồng tiền kỹ thuật số trên trang Facebook cá nhân bất chấp nhà nước đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về rủi ro, nguy cơ và hệ lụy của việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh tài sản ảo, tiền ảo bất hợp pháp. Dù nhanh tay xóa dòng trạng thái nhưng ảnh chụp màn hình lan tràn khiến dư luận bức xúc.

Đến năm 2022, Ngọc Trinh tiếp tục vướng ồn ào về vụ khoe mua khu đất 11ha ở Bảo Lộc. Theo báo cáo của xã Đại Lào (Bảo Lộc, Lâm Đồng) về kết quả kiểm tra khu đất mà người mẫu Ngọc Trinh check-in khoe mua 11ha xây homestay gây xôn xao dư luận, khu đất này vẫn đứng tên một người khác. Một số ban ngành chức năng ở Lâm Đồng nhận định vụ việc Ngọc Trinh khoe tậu đất làm homestay tọa lạc ở vị trí đắc địa, tiếp giáp núi và có khí hậu mát mẻ dễ chịu có thể là chiêu trò của một số người để câu like hoặc tạo chú ý của dư luận nhằm “thổi” giá đất.

Cô cũng từng bị tố mặc đồ nhái, thậm chí một thương hiệu nước ngoài đăng đàn “chửi thẳng mặt" và gọi trang phục của diễn viên Vòng eo 56 là “đồ rẻ tiền". Nữ người mẫu thừa nhận đây là chủ ý của cô, hoàn toàn không liên quan đến stylist. Diễn viên phim Vòng eo 56 viết: “Chuyện cái đầm không liên quan gì đến stylist của Trinh hết nha. Tại Trinh thích rồi Trinh kêu stylist làm cho kịp chuyến đi của Trinh. Mọi người muốn chửi thì chửi một mình Trinh thôi nha. Cảm ơn”.

Ngọc Trinh liên tiếp vướng ồn ào: Có xứng làm thần tượng giới trẻ? - Ảnh 3.

Ngoài việc xử lý nghiêm thì cần sự lên án của xã hội để những người hâm mộ là giới trẻ không cổ xúy, bắt chước làm theo những hành vi sai trái của thần tượng, người nổi tiếng

FBNV

Ngọc Trinh có xứng đáng trở thành thần tượng của giới trẻ?

Khi vụ việc Ngọc Trinh lái mô tô vi phạm luật giao thông được đăng tải, nhiều người tỏ thái độ ngán ngẩm vì "chân dài" quê Trà Vinh liên tiếp vướng phải ồn ào. Họ cho rằng khi đã là người của công chúng cần phải có ý thức giữ gìn hình ảnh, thay vì sa vào scandal và bị dư luận chỉ trích. Chưa dừng lại ở đó, một số khán giả còn hoài nghi, cho rằng đây là cách để diễn viên Vu quy đại náo “hâm nóng tên tuổi" sau thời gian im ắng.

Một tài khoản viết: “Cô ấy đã thành công trong việc hâm nóng tên tuổi rồi đó. Giờ ảnh cô ấy khắp các mặt báo, các diễn đàn". Người xem khác ý kiến: “Lâu lâu chắc tạo scandal vì sợ người ta không nhớ đến mình". Một khán giả bày tỏ: “Nghĩ thế là ngầu à. Nói thật là chán người nổi tiếng hay chơi lố như vậy ghê". Tài khoản khác nêu quan điểm: “Qua cái tuổi ngông cuồng rồi mà nghĩ sao làm vậy ta? Nổi tiếng bằng năng lực chứ nổi tiếng bằng scandal à".

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả còn hoài nghi về việc liệu Ngọc Trinh có xứng đáng trở thành thần tượng của giới trẻ sau những ồn ào về chuyện ăn mặc, phát ngôn hay vi phạm luật giao thông... Một người xem thẳng thắn: “Ít hay nhiều Ngọc Trinh cũng là người có lượng theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Đăng những clip như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý một số trẻ nhỏ hoặc người xem, có thể bắt chước làm theo. Rất không ổn".

Ngọc Trinh liên tiếp vướng ồn ào: Có xứng làm thần tượng giới trẻ? - Ảnh 4.

Màn "mặc như không" của Ngọc Trinh tại liên hoan phim cũng nhận về không ít "gạch đá"

TL

Một khán giả bày tỏ thái độ bất bình: “Nghĩ sao làm mấy trò này, đã là người nổi tiếng rồi ai cũng thích hết mà như vậy thì còn ai thích nữa". “Mình thấy đã là người nổi tiếng thì phải chấp hành an toàn giao thông. Đừng vì cái thú vui của mình để cho giới trẻ bây giờ nhìn vào đó học tập”, người xem khác thẳng thắn. Một cư dân mạng bất bình: “Tiền cô ấy nhiều mà, phạt thì ăn thua gì. Vấn đề là cô ấy đang truyền tải trên mạng, ảnh hưởng khiến giới trẻ học theo thôi".

Ngọc Trinh có các tài khoản Tiktok cá nhân thu hút hơn 6,8 triệu người theo dõi, tài khoản Facebook cá nhân có hơn 5,9 triệu người theo dõi. Chính vì thế, lượt tương tác trên mạng xã hội của nữ người mẫu khá cao. Tính đến sáng 12.10, sau khi bị xử phạt, tài khoản Ngọc Trinh vẫn không xóa các clip vi phạm luật giao thông khiến không ít khán giả đánh giá ngông cuồng và thách thức dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.