Vụ người phụ nữ bị ném 'bom xăng' tại bến đò ở Vĩnh Long: Khởi tố vụ án

Nam Long
Nam Long
03/03/2023 19:13 GMT+7

Liên quan vụ người phụ nữ bị ném 'bom xăng' tại bến đò ở Vĩnh Long, cơ quan công an đã trưng cầu giám định thương tích của nạn nhân và ra quyết định khởi tố vụ án.

Chiều 3.3, thượng tá Đoàn Văn Thuận, Trưởng công an H.Tam Bình (Vĩnh Long) cho biết, vừa ký quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi cố ý gây thương tích để điều tra vụ người phụ nữ bị ném "bom xăng" tại bến đò.

Vụ người phụ nữ bị ném 'bom xăng' tại bến đò ở Vĩnh Long:Khởi tố vụ án - Ảnh 1.

Nơi nằm ngủ của bà Hạnh bị ném "bom xăng"

CẮT TỪ CLIP

Theo thượng tá Thuận, sau thời gian giám định thương tích đối với bà Nguyễn Thị Hạnh (67 tuổi, ngụ xã Hòa Bình, H.Trà Ôn, Vĩnh Long), thương tích của nạn nhân là 22%, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án cố ý gây thương tích theo khoản 2 Điều 134 bộ luật Hình sự.

Nạn nhân bị ném bom xăng thương tật 22%, công an khởi tố vụ án

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 23 giờ ngày 15.1, bà Hạnh nằm trên ghế bố giữa tủ kính và bàn gỗ tại bến đò ngang thuộc TT.Tam Bình, H.Tam Bình, Vĩnh Long. Bất ngờ, có tiếng xe máy, sau đó có vật giống "bom xăng" bay vào nơi bà Hạnh đang nằm khiến lửa bùng cháy dữ dội. Bà Hạnh nhanh chóng ngồi dậy hô hoán, dùng nước dập lửa. Cùng lúc, một số người dân chạy đến hỗ trợ dập tắt đám cháy. Toàn bộ sự việc được camera gần đó ghi lại.

Vụ người phụ nữ bị ném 'bom xăng' tại bến đò ở Vĩnh Long:Khởi tố vụ án - Ảnh 2.

Cơ quan công an trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích của bà Hạnh là 22%

NAM LONG

Vụ cháy khiến bà Hạnh bị bỏng nặng ở chân và tay. Sau đó, bà đến công an trình báo vụ việc.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Tam Bình đang tiếp tục điều tra, truy bắt thủ phạm ném "bom xăng" làm bà Hạnh bị bỏng nặng, để xử lý theo quy định của pháp luật.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.