Vụ 'robot đào đường': Nhà dân tiếp tục nứt nẻ, nhà thầu tiếp tục hứa khắc phục

Công Nguyên
Công Nguyên
16/10/2023 10:24 GMT+7

Robot đào đường khiến hơn 12 căn nhà tại đường số 18 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) nứt nẻ, nghiêng ngả gần 1 tháng qua thế nhưng nhà thầu thi công gói thầu số XL-07 thuộc dự án vệ sinh môi trường TP.HCM - giai đoạn 2 vẫn tiếp tục... hứa khắc phục.

Liên quan đến vụ robot đào đường khiến hơn 12 căn nhà trên đường số 18 (P.An Khánh, TP.Thủ Đức) nghiêng ngả, ngày 16.10, ông Trần Công Thành (đại diện các hộ dân) cho biết phần vách tường trên lầu 3 nhà ông xuất hiện những vết nứt lớn, kéo dài, khối bê tông ngoài ban công có khả năng rớt xuống đất. Hiện khối bê tông này được gia cố tạm thời để khỏi rớt xuống dưới đất, tránh nguy hiểm cho gia đình và người đi đường.

Nhà dân tiếp tục nứt nẻ, lún mà nhà thầu vẫn hứa  - Ảnh 1.

Nhà dân nứt nẻ, khối bê tông có dấu hiệu rơi xuống đất gây nguy hiểm

CÔNG NGUYÊN

Cũng theo ông Thành, sự việc xảy ra gần 1 tháng, người dân được mời họp hai lần (ngày 28.9 và 5.10) với các đơn vị liên quan. Thế nhưng qua hai lần họp, Liên danh công ty cổ phần xây dựng đê kè & PTNT Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện & Xây dựng Ban Hin (nhà thầu chính) và Liên danh tư vấn Sunjin & Keco (tư vấn giám sát) vẫn chỉ dừng lại ở việc hứa hẹn và xem xét các phương án đền bù, khắc phục.

Vụ 'robot đào đường': Nhà dân tiếp tục nứt nẻ, nhà thầu tiếp tục hứa khắc phục

Đặc biệt, cuộc họp ngày 5.10 giữa người dân với Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) và các đơn vị liên quan đã 10 ngày trôi qua người dân vẫn phải chờ. "Sau cuộc họp ngày 5.10, nhà tôi bị tiếp tục nứt mạnh, khối bê tông trên lầu 3 có dấu hiệu rớt xuống đất rất nguy hiểm. Tôi gọi cầu cứu lên chính quyền địa phương thì hướng dẫn hỏi nhà thầu. Gọi nhà thầu thì họ hứa cho người xuống giải quyết", ông Thành bức xúc.

Nhà dân tiếp tục nứt nẻ, lún mà nhà thầu vẫn hứa  - Ảnh 2.

Công nhân đang gia cố tạm thời khối bê tông để tránh rớt xuống đường

CÔNG NGUYÊN

Bà Lê Thị Hồng Thanh (ngụ đường 18, P.An Khánh, TP.Thủ Đức) bức xúc vì nhà dân bị ảnh hưởng bởi robot đào đường gần 1 tháng nay nhưng vẫn các đơn vị liên quan vẫn chưa có một phương án nào cụ thể để giải quyết. "Đường xuống cấp, nhà lún, nghiêng và nứt nẻ từng ngày người sống trong lo sợ từng ngày. Vậy mà cơ quan quản lý, đơn vị liên quan vẫn hứa hẹn, dân phải chờ. Không may nhà đổ sập, thiệt hại về người thì ai sẽ chịu trách nhiệm ?", bà Thanh nói.

Ông Lê Văn Diện (đại diện Liên doanh công ty cổ phần xây dựng đê kè & PTNT Hải Dương và Công ty TNHH kỹ thuật điện & Xây dựng Ban Hin - nhà thầu chính) cho biết, hiện vẫn đang chờ Trung tâm quản lý nhà và giám định xây dựng có báo cáo khảo sát, đề xuất phương án thì mới làm việc với người dân có nhà bị ảnh hưởng bởi robot đào đường.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.