Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: Thi thể 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng

Huy Đạt
Huy Đạt
07/04/2023 13:56 GMT+7

Thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 ở Quảng Ninh được 2 xe cứu thương đưa về đến quê nhà Đà Nẵng vào trưa nay 7.4. Rất đông người dân có mặt để chia buồn.

Khoảng 11 giờ 30 trưa nay 7.4, thi thể và tro cốt của 3 người tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 từ Quảng Ninh được 2 xe cứu thương chở về đến quê nhà TP.Đà Nẵng.

Thi thể 3 nạn nhân trong vụ rơi trực thăng được đưa về Đà Nẵng

Trong đó, xe cứu thương BS 14B-031.29 chở thi thể ông Hồ Tá Lực (trú tổ 35, P.Hòa An, Q.Cẩm Lệ) và tro cốt của bà Hồ Thị Oanh (trú P.Tam Thuận, Q.Thanh Khê, em gái ông Lực) đưa về nhà ở 422 Tôn Đản. 

Một người thân của bà Hồ Thị Oanh cho biết, sau khi tìm thấy thi thể bà Oanh, thể theo nguyện vọng gia đình, thi thể nạn nhân được đưa đi hỏa táng tại An Lạc Viên (TP.Hạ Long, Quảng Ninh) và đưa tro cốt về quê an táng.

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 1.

Xe cứu thương BS 14B-031.29 chạy từ Quảng Ninh chở thi thể ông Lực và tro cốt của bà Oanh về TP.Đà Nẵng

H.Đ

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 2.

Người thân đưa thi thể ông Lực vào nhà trên đường Tôn Đản (Q.Cẩm Lệ)

H.Đ

Xem nhanh 20h ngày 7.4: 5 năm sau thảm kịch Carina | Thông tin vụ rơi trực thăng Bell 505

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng địa phương có mặt để đảm bảo trật tự, tránh kẹt xe khu vực tang lễ

H.Đ

Chiếc xe cứu thương còn lại mang BS 14B-039.15 chở thi thể bà Phạm Thị Bê (trú Q.Hải Châu) đưa về nhà riêng ở đường Cô Bắc để gia đình tổ chức tang lễ.

Nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Hội (vợ ông Lực) vừa được lực lượng chức năng tìm thấy thi thể vào sáng nay (7.4), hiện thi thể vẫn còn ở Quảng Ninh, sẽ đưa về TP.Đà Nẵng sau.

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 4.

Xe cứu thương chở thi thể bà Phạm Thị Bê về nhà ở đường Cô Bắc

H.Đ

Việc đưa thi thể 3 nạn nhân từ tỉnh Quảng Ninh về TP.Đà Nẵng do Công ty trực thăng Miền Bắc, Tổng công ty trực thăng Việt Nam (Binh đoàn 18, Bộ Quốc phòng) trực tiếp phụ trách.

Ghi nhận của PV Thanh Niên, tại gia đình những người tử nạn trong vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505 ở vịnh Hạ Long, từ sáng sớm nay 7.4, có đông người dân và thân nhân chờ đợi xe cứu thương chở thi thể về Đà Nẵng. Nhiều người đau xót, rơi nước mắt chia sẻ mất mát quá lớn với gia đình các nạn nhân.

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 5.

Người thân đau buồn trước mất mát quá lớn

H.Đ

Vụ rơi máy bay trực thăng Bell 505: 3 nạn nhân được đưa về đến Đà Nẵng   - Ảnh 6.

Người thân, hàng xóm tập trung ở nhà bà Bê chờ xe cứu thương đưa thi thể nạn nhân về

H.Đ

Như Thanh Niên đưa tin, máy bay trực thăng Bell 505 số hiệu VN-8650 (do Công ty trực thăng Miền Bắc điều hành và quản lý) cất cánh lúc 16 giờ 56 ngày 5.4, chở khách du lịch đi ngắm cảnh vịnh Hạ Long từ trên cao. 

Đến 17 giờ 15 cùng ngày, máy bay mất liên lạc, rơi tại khu vực biển giáp ranh giữa vịnh Lan Hạ (Hải Phòng) và vịnh Hạ Long (Quảng Ninh). Trên trực thăng có 5 người gồm phi công là đại tá Chu Quang Minh và 4 khách du lịch quê TP.Đà Nẵng.

Danh tính các nạn nhân gồm: Phi công là đại tá Chu Quang Minh (59 tuổi); ông Hồ Tá Lực (59 tuổi), bà Nguyễn Thị Hội (60 tuổi), bà Hồ Thị Oanh (51 tuổi) và bà Phạm Thị Bê (65 tuổi, cùng trú TP.Đà Nẵng). Đến sáng 7.4, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể cuối cùng bị nạn là bà Nguyễn Thị Hội.

Xem nhanh 12h ngày 7.4: Xung quanh ồn ào Đàm Vĩnh Hưng - Nguyễn Phương Hằng | Diễn biến vụ rơi trực thăng Bell 505

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.