Vụ sản xuất cà phê 'đểu' bị phạt 5 triệu đồng: Do vi phạm lần đầu, cơ sở nhỏ lẻ

06/12/2013 03:25 GMT+7

Liên quan đến vụ sản xuất cà phê “đểu” bị phạt 5 triệu đồng (Thanh Niên ngày 4.12 đã phản ánh), chiều 5.12, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Oai, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ngãi, cho biết trước khi đưa ra mức phạt, các thành viên trong Hội đồng xử phạt của Chi cục đã họp xem xét mức độ sai phạm của các cơ sở sản xuất cà phê “đểu”.

>> Sản xuất cà phê 'đểu' bị phạt... 5 triệu đồng

Theo Hội đồng xử phạt, do 4 cơ sở trên đều vi phạm lần đầu, 3 cơ sở chỉ sản xuất nhỏ lẻ với số lượng 3 - 4 kg/ngày, 2 cơ sở có đơn xác nhận của chính quyền địa phương là gia đình có hoàn cảnh khó khăn xin giảm mức phạt… nên sau khi cân nhắc, Hội đồng xử phạt thống nhất hình thức phạt hành chính mỗi cơ sở 5 triệu đồng. “Theo tôi, mức xử phạt như thế là hợp tình, hợp lý với mục đích răn đe, giáo dục để các chủ cơ sở chế biến cà phê thấy cái sai của mình mà sửa chữa” - ông Oai nói.

Hiển Cừ

>> Phá chuyên án "cà phê đểu
>> Hãi hùng cà phê "đểu" - Kỳ 4: Rất độc hại!
>> Hãi hùng cà phê "đểu" - Kỳ 3: Quy mô khổng lồ
>> Hãi hùng cà phê "đểu" - Kỳ 2: Đậu nành + 15 hóa chất = cà phê
>> Thêm một cơ sở chế biến cà phê "đểu
>> Kiểm tra hóa chất, phụ gia thu giữ tại cơ sở cà phê "đểu
>> Hãi hùng cà phê “đểu”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.