Vụ tài xế tố CSGT Quảng Trị đánh gãy xương sườn: Công an kết luận gì?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
29/06/2022 19:04 GMT+7

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, không có cơ sở về việc lực lượng CSGT thuộc Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đánh gãy xương tài xế Hiếu.

Ngày 29.6, Công an tỉnh Quảng Trị ra thông cáo báo chí kết quả giải quyết “Đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý về việc Công an đánh người gây thương tích" của ông Lê Hữu Hiếu (30 tuổi, trú TP.Huế, Thừa Thiên - Huế).

Không khởi tố vụ án hình sự

Theo văn bản do đại tá Trần Xuân Vĩnh, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị ký, từ các tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: Không có căn cứ, cơ sở xác định có sự việc các đồng chí trong tổ tuần tra kiểm soát của Trạm CSGT Hải Lăng đánh tài xế Hiếu trước vị trí Trạm CSGT Hải Lăng vào ngày 14.5 như lái xe Hiếu tố cáo; Không có việc Tổ CSGT thuộc Trạm CSGT Hải Lăng thu giữ điện thoại của tài xế Hiếu bất hợp pháp.

Đối với vết trầy xước ở khuỷu tay phải và các dấu vết rách vải ở áo phông của tài xế Hiếu vào ngày 14.5, dù đã tiến hành các biện pháp cần thiết để xác minh, nhưng CQĐT không thu thập được tài liệu, chứng cứ nào để chứng minh về nguyên nhân, thời gian, địa điểm cụ thể của việc hình thành các dấu vết này.

Ngày 14.6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã ban hành quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với tố giác của tài xế Hiếu.

Tài xế Lê Hữu Hiếu tại Trạm CSGT Hải Lăng vào tối 14.5

NGUYỄN PHÚC

Trước đó, ngày 17.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, phân công kiểm tra, xác minh “Đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý về việc Công an đánh người gây thương tích” của ông Lê Hữu Hiếu với nội dung: Ông Hiếu tố cáo việc bị một số cán bộ CSGT Trạm CSGT Hải Lăng (trong đó có ông Mười, ông Chung, ông Phi, ông Quốc Anh) thuộc Phòng CSGT (Công an tỉnh Quảng Trị) đánh gây thương tích và thu giữ điện thoại của ông Hiếu bất hợp pháp, xảy ra ngày 14.5 tại khu vực Trạm CSGT Hải Lăng (thuộc địa phận thôn Mỹ Trường, xã Hải Trường, H.Hải Lăng).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị đã phối hợp Viện KSND tỉnh Quảng Trị tiến hành các biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định gồm: Thu thập, trích xuất dữ liệu camera tại khu vực Trạm CSGT Hải Lăng; Thu thập dữ liệu hình ảnh, video do những người liên quan cung cấp; trưng cầu giám định kỹ thuật số - điện tử; Thu thập bệnh án điều trị, các thông tin, tài liệu về tình trạng sức khỏe của ông Lê Hữu Hiếu; Trưng cầu giám định tỷ lệ tổn thương cơ thể của ông Hiếu; Lấy lời khai của ông Hiếu, những người bị tố cáo, những người làm chứng và những người liên quan; Xác định, ghi nhận hiện trường vụ việc, những thông tin liên quan và các biện pháp kiểm tra, xác minh cần thiết khác để làm rõ vụ việc.

Tỷ lệ thương tích 0%

Ông Hiếu lúc đang nằm viện.

THANH LỘC

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, sự việc cơ bản được làm rõ như sau: Vào lúc 15 giờ ngày 14.5, Tổ tuần tra kiểm soát thuộc Trạm CSGT Hải Lăng (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện xe tải biển số 75C - 096.23 do tài xế Hiếu điều khiển có dấu hiệu chở hàng quá tải, vượt quá chiều cao nên đã ra hiệu lệnh xe dừng lại và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ, nhưng tài xế này không chấp hành hiệu lệnh, cố thủ trên cabin xe và… gọi điện thoại. Đến 17 giờ cùng ngày, tài xế Hiếu mới bước xuống xe, nhưng lại đóng cửa bỏ đi và không khai báo tên tuổi.

Đến khi CSGT cho xe kéo về khu vực cân trọng tải thì tài xế Hiếu lại xuất hiện trình giấy tờ, tuy nhiên khi vào khu vực trạm cân thì tiếp tục lên cabin cố thủ và gọi điện thoại.

Thấy tài xế không chấp hành hiệu lệnh, tổ CSGT buộc niêm phong và kéo xe vào trạm. Tối cùng ngày Trạm CSGT Hải Lăng đã lập biên bản vi phạm hành chính với tài xế Hiếu về lỗi chở hàng vượt quá chiều cao theo quy định và lỗi không chấp hành yêu cầu kiểm tra tải trọng của lực lượng chức năng nhưng cả tài xế Hiếu và chủ xe đều không ký tên.

Đến 21 giờ cùng ngày, tài xế Hiếu kêu đau ở phần bụng và tự thuê xe cấp cứu để đi bệnh viện. Ngày hôm sau, người nhà của tài xế Hiếu đã cung cấp thông tin là người này đã bị gãy xương sườn số 6.

Chiếc xe tải màu vàng là phương tiện tài xế Hiếu điều khiển

Nguyễn Phúc

Tuy nhiên, ngày 30.5, Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Trị đã ban hành kết luận giám định pháp y đối với lái xe Hiếu được thực hiện trước đó. Cụ thể, chấn thương ngực đã điều trị, xây xát da nông vùng khuỷu tay phải… Chiếu theo quy định thì tỷ lệ tổn thương cơ thể của lái xe Hiếu do thương tích gây nên là 0%.

Liên quan đến vụ việc, ngày 31.5, UBND tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định xử phạt ông Hiếu tổng số tiền 47,5 triệu đồng đồng thời tước giấy phép lái xe 4 tháng với ông Hiếu vì các vi phạm Luật giao thông đường bộ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.