Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Tạm giữ 74 nghi phạm, thu giữ 15 khẩu súng

20/06/2023 17:44 GMT+7

Liên quan vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk, lực lượng công an đã mời làm việc 109 người liên quan, tạm giữ hình sự 74 nghi phạm; thu giữ hàng chục khẩu súng cùng nhiều vũ khí khác để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 20.6, tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2023), thiếu tướng Lê Vinh Quy, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, đã cung cấp một số thông tin liên quan xử lý vụ tấn công trụ sở 2 xã tại H.Cư Kuin.

"Ngay sau khi xảy ra vụ việc, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các lực lượng chức năng về cơ bản đã truy bắt hết những nghi phạm trực tiếp tham gia vụ tấn công; nhanh chóng ổn định tình hình, tư tưởng nhân dân. Hiện đã có 74 nghi phạm bị bắt, tạm giữ hình sự. Công an thu giữ hàng chục súng quân dụng và súng tự chế, cùng nhiều vũ khí, tài liệu, vật dụng, vật chứng khác để phục vụ công tác điều tra", thiếu tướng Lê Vinh Quy thông tin.

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự 74 nghi phạm trong vụ tấn công trụ sở xã  - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lê Vinh Quy thông tin trong buổi gặp mặt các cơ quan báo chí

C.T.V

Theo thiếu tướng Lê Vinh Quy, Công an tỉnh Đắk Lắk cũng đã chỉ đạo rà soát, có phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn các địa bàn mục tiêu, lĩnh vực trọng điểm. Đồng thời, kịp thời thực hiện các chế độ chính sách, tổ chức thăm viếng, chia buồn, động viên thân nhân các cán bộ xã, công an xã hy sinhngười dân tử vong; cứu chữa hai cán bộ công an bị trọng thương trong vụ tấn công... Đời sống nhân dân đã trở lại trạng thái bình thường, bà con yên tâm làm ăn, sản xuất...

Xem nhanh 20h ngày 22.6: Bộ Công an: Vụ tấn công tại Đắk Lắk là hoạt động khủng bố có tổ chức

Cũng tại buổi gặp mặt, thông tin thêm về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đắk Lắk 6 tháng đầu năm, đại tá Nguyễn Văn Quy, Trưởng Phòng tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết thời gian qua vấn đề tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến việc triển khai các dự án kinh tế, hoạt động xâm canh, lấn chiếm đất thuộc quyền sử dụng công ty nông, lâm nghiệp vẫn còn có những phức tạp. 

Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục lợi dụng các vụ khiếu kiện liên quan đất đai người dân tộc thiểu số ở một số huyện để tuyên truyền, xuyên tạc; qua đó lôi kéo người khiếu kiện tham gia tổ chức, hội, nhóm phản động...

Đắk Lắk: Tạm giữ hình sự 74 nghi phạm trong vụ tấn công trụ sở xã  - Ảnh 2.

Trụ sở xã Ea Tiêu, nơi xảy ra vụ tấn công sáng 11.6, hiện đã trở lại hoạt động bình thường

TRUNG CHUYÊN

Theo đại tá Nguyễn Văn Quy, ngoài ra, trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, một số đối tượng phản động mặc dù đã bị đấu tranh xử lý, được các cấp chính quyền, nhân dân cảm hóa giáo dục, tạo điều kiện ổn định cuộc sống nhưng vẫn lén lút liên lạc, nhận sự chỉ đạo của một số đối tượng lưu vong, có hoạt động chống phá đất nước.

Đại tá Nguyễn Văn Quy cũng cho biết, hai nhóm đối tượng có vũ trang đột nhập tấn công trụ sở cơ quan hai xã Ea Tiêu và Ea Ktur, H.Cư Kuin, làm 11 người thương vong, khống chế bắt giữ 3 người làm con tin vào rạng sáng 11.6 nhằm mục đích chống chính quyền nhân dân.

Đến nay, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã giải cứu an toàn 3 con tin, mời làm việc 109 người liên quan, tạm giữ hình sự 74 người; xử lý thu giữ 15 khẩu súng các loại, 1.199 viên đạn các loại cùng nhiều vũ khí khác để phục vụ công tác điều tra vụ tấn công trụ sở 2 xã ở H.Cư Kuin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.