Vụ tống tiền bằng clip nóng: Thợ camera lợi dụng công ty vợ, lừa hàng loạt

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
07/11/2023 11:55 GMT+7

Mở rộng điều tra vụ thợ camera trích xuất clip nóng tống tiền nữ gia chủ, công an xác định bị can còn lợi dụng công ty camera của vợ để mua hàng, lừa đảo hàng loạt khách hàng.

Ngày 7.11, Công an Q.Cẩm Lệ (TP.Đà Nẵng) cho biết, sau khi bắt giữ Nguyễn Quốc Việt (29 tuổi, ngụ xã Hải Ba, H.Hải Lăng, Quảng Trị), nhiều nữ gia chủ khác tiếp tục tố cáo cũng đã từng bị thợ lắp camera này tống tiền bằng cách trộm clip nóng.

Thủ đoạn thợ sửa camera tống tiền nhiều nữ chủ nhà bằng clip nóng

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, Công an Q.Cẩm Lệ khởi tố Nguyễn Quốc Việt về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Theo điều tra, Việt là nhân viên Công ty TNHH Công nghệ và Viễn thông G. (trụ sở tại P.Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Lợi dụng việc lắp camera cho nhà chị L.L.H (32 tuổi, ngụ P.Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ), Việt trích xuất các clip nóng của vợ chồng chị H. trong phòng ngủ rồi tống tiền nữ khổ chủ.

Vụ tống tiền bằng clip nóng: Thợ camera lợi dụng công ty vợ, lừa hàng loạt - Ảnh 1.

Việt bị bắt khi thuê phòng trọ tại Quảng Nam để trốn tránh

NGUYỄN TÚ

Việt yêu cầu chị H. phải chuyển khoản 130 triệu đồng để xóa clip, nếu không sẽ bán cho bên thứ ba hoặc đăng lên trang web đồi trụy. Chị H. lo sợ đã chuyển trước cho Việt 10 triệu đồng, sau đó Công an Q.Cẩm Lệ vào cuộc.

Mở rộng điều tra, Công an Q.Cẩm Lệ tiếp nhận thêm nhiều bị hại tố cáo Việt lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 800 triệu đồng.

Vụ tống tiền bằng clip nóng: Thợ camera lợi dụng công ty vợ, lừa hàng loạt - Ảnh 2.

Bị can Nguyễn Quốc Việt

NGUYỄN TÚ

Trong đó, do làm ăn thua lỗ, Việt lợi dụng tư cách Công ty TNHH Công nghệ và Viễn thông G. do vợ Việt làm giám đốc để đặt mua camera giám sát của Công ty V.H (Hà Nội).

Cụ thể, trong 2 ngày 19 và 20.6.2023, Việt đặt mua 1.260 chiếc camera giám sát với giá hơn 522 triệu đồng của Công ty V.H do bà V.T.N (43 tuổi, ngụ Q.Hoàng Mai, Hà Nội) làm giám đốc.

Công ty V.H đã giao hàng nhưng nhiều lần đòi tiền, Việt chỉ trả 100 triệu đồng rồi trốn tránh, cắt liên lạc. Sau đó, Việt bán lại lô hàng này cho 2 khách hàng khác tại Hà Nội và Hải Phòng với giá 454,95 triệu đồng.

Việt yêu cầu 2 khách hàng đặt cọc 234,6 triệu đồng, vì trước đó đã từng giao dịch nên khách tin tưởng Việt và chuyển tiền.

Ngoài ra, Việt còn lừa đảo, chiếm đoạt 4 điện thoại di động iPhone 11 Pro Max trị giá 45,69 triệu đồng của anh N.H (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi), 11 iPhone các loại khác trị giá 50,1 triệu đồng và 40 triệu đồng tiền mặt của anh T.V.N (30 tuổi, ngụ Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng).

Xem nhanh 20h ngày 7.11: Rapper làm MV chạy xe như Ngọc Trinh? | Thợ lắp camera tống tiền chủ nhà

Việt khai nhận, do đầu tư tiền ảo thua lỗ, nên vay mượn, nợ nần nhiều người và vỡ nợ đầu tháng 9. Với số tiền lừa đảo hơn 800 triệu đồng, Việt trả nợ, tiêu xài cá nhân, sau đó trốn vào Quảng Nam thuê phòng trọ trốn cho đến khi bị Công an Q.Cẩm Lệ bắt giữ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.