Vụ trộm 'viếng thăm' nhiều nhà dân ở Lâm Đồng: Hai nghi phạm sa lưới

30/11/2019 16:54 GMT+7

Hai nghi can vừa bị công an bắt giữ đã thực hiện tổng cộng 16 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai (Lâm Đồng).

Sáng 30.11, Công an TP.Bảo Lộc cho biết đơn vị vừa tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thành Hiếu (27 tuổi) và Nguyễn Duy Tân (32 tuổi, cùng ngụ TP.Bảo Lộc) để điều tra, làm rõ tội “Trộm cắp tài sản”.

Một nhà dân ở thôn Kim Thanh (xã Lộc Nga) bị các phá khóa, trộm cắp tài sản

Ảnh: Trùng Dương

Trước đó, sáng 29.11, Hiếu đang ở tại một nhà trọ trên đường Hà Giang (P.B’Lao) thì bị các trinh sát Đội Cảnh Hình sự Công an TP.Bảo Lộc ập vào bắt giữ cùng nhiều tang vật. Cùng thời điểm, một tổ trinh sát khác mật phục bắt giữ Nguyễn Duy Tân khi nghi can này vừa thực hiện trót lọt một vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Bảo Lộc.
Khám xét nơi ở của 2 nghi can, cơ quan công an thu giữ nhiều tang vật liên quan đến các vụ trộm cắp như xe máy, tiền, điện thoại di động, vàng và máy tính xách tay…
Bước đầu, tại cơ quan công an, 2 nghi phạm khai nhận đã thực hiện trót lọt 16 vụ trộm cắp tài sản tại TP.Bảo Lộc và các huyện Di Linh, Bảo Lâm, Đại Huoai, riêng tại TP.Bảo Lộc là 13 vụ.
Vụ: Trộm “viếng thăm” nhiều nhà dân ở Lâm Đồng, 2 nghi phạm “sa lưới”

Sau khi đột nhập, các nghi can cạy cửa tủ, lấy cắp tài sản cất bên trong

Ảnh: Trùng Dương

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 27.11, lợi dụng lúc bà con vào rẫy hái cà phê, các nghi can phá khóa, đột nhập vào 3 nhà dân tại xã Lộc Nga (TP.Bảo Lộc) trộm cắp nhiều tài sản có giá trị như xe máy, tiền, vàng, điện thoại di động và máy tính xách tay. Ngày 28.11, với thủ đoạn tương tự, kẻ trộm tiếp tục đột nhập vào 3 nhà dân khác tại xã Đam B’ri (TP.Bảo Lộc) trộm cắp.
Theo cơ quan công an, ngoài Hiếu và Tân, các vụ trộm còn liên quan đến một số nghi can khác.
Hiện, Công an TP.Bảo Lộc đang mở rộng điều tra, truy bắt những nghi can còn lại.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.