Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: Chủ hụi nói gì?

Lê Lâm
Lê Lâm
01/06/2023 14:00 GMT+7

Làm việc với công an, chủ hụi nói đã mang hàng chục tỉ đồng cho một số người để cho vay đáo hạn, ngoài ra còn cho chị em, bạn bè mượn để làm ăn, kinh doanh nhưng sau đó bị giật nên tuyên bố vỡ nợ.

Liên quan đến vụ vỡ hụi hàng chục tỉ đồng ở H.Thống Nhất (Đồng Nai), ngày 1.6, Công an H.Thống Nhất cho biết vẫn đang làm việc với vợ chồng chủ hụi Trần Quốc Huy (36 tuổi) và Nguyễn Thị Hoài Hương (vợ Huy - 34 tuổi, chủ Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát ở xã Lộ 25) cùng các bị hại để làm rõ các hành vi, xử lý đúng theo quy định.

Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: Chủ hụi nói mang tiền cho vay đáo hạn ngân hàng - Ảnh 1.

Công an làm việc với chủ hụi Trần Quốc Huy

CÔNG AN CUNG CẤP

Theo đó, nếu hành vi của vợ chồng Huy có dấu hiệu hình sự thì sẽ tiến hành khởi tố điều tra. Trường hợp không có dấu hiệu hình sự sẽ hướng dẫn bị hại nộp hồ sơ đến TAND huyện để giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan công an sẽ áp dụng các biện pháp đảm bảo việc giữ gìn tài sản, trong đó có phong tỏa tài khoản, không cho mua bán bất động sản, kê biên nhà cửa không cho sang nhượng.

Theo Công an H.Thống Nhất, bước đầu làm việc, Trần Quốc Huy khai nhận bắt đầu tổ chức chơi hụi từ 2018. Tổng số tiền gom hụi lẫn tiền mượn đến nay vào khoảng 80 tỉ đồng.

Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: Chủ hụi nói mang tiền cho vay đáo hạn ngân hàng - Ảnh 2.

Công an tiếp nhận đơn trình báo của người dân trong ngày 26.5

H.K.

Huy nói số tiền trên đã đưa cho một số người để cho vay đáo hạn và cho chị em, bạn bè mượn để làm ăn kinh doanh nhưng sau đó bị giật nợ. Huy đã phải lấy sổ đỏ nhà, đất đi cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả hụi.

Thời gian gần đây, do số tiền trả hụi, trả vay mượn bên ngoài và trả nợ gốc lẫn lãi ngân hàng quá nhiều nên mất khả năng chi trả, buộc phải tuyên bố vỡ nợ.

Vụ vỡ hụi ở Đồng Nai: Chủ hụi nói mang tiền cho vay đáo hạn ngân hàng - Ảnh 3.

Người dân "vây" Trương Quốc Huy lại để đòi tiền vào ngày 26.5 ngay sau khi Huy thông báo vỡ nợ

H.K

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, ngày 26.5 Trương Quốc Huy đăng bài trên mạng xã hội thông báo vỡ nợ, không còn khả năng hoàn tiền cho những người góp hụi. Ngay sau đó, hàng trăm người dân tham gia chơi hụi và cho vợ chồng Huy mượn tiền đã đến Văn phòng bất động sản Huy Thịnh Phát đòi nợ, sự việc gây mất an ninh trật tự ở địa phương.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.