Vụ 'xẻ thịt' đất công ở Hòa Khánh: Khởi tố bổ sung tội làm giả con dấu, tài liệu

02/02/2023 15:18 GMT+7

Ngày 2.2, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tống đạt các quyết định khởi tố bổ sung đối với vụ án thuê đất nhà nước rồi 'xẻ thịt', phân lô bán nền.

Như Thanh Niên đã thông tin, Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản vụ "xẻ thịt" đất nhà nước, bắt tạm giam bị can Nguyễn Hữu Vinh (68 tuổi, đại diện Doanh nghiệp tư nhân Dệt Đa Phước, tổ 66 P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo.

Khởi tố nguyên lãnh đạo P.Hòa Khánh, Giám đốc Dệt Đa Phước 'xẻ thịt' đất Nhà nước - Ảnh 1.

Khởi tố bị can Nguyễn Thị Thùy Hương, Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước

VĂN TIẾN

Mở rộng điều tra, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố bổ sung tội danh làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 2 bị can Nguyễn Hữu Vinh (theo khoản 3 Điều 341 Bộ luật Hình sự) và Lê Thanh Châu, nguyên Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh (cũ), nay là P.Hòa Khánh Bắc, theo khoản 2 Điều 341 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Thanh Châu bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh.

Trước đó, cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh vợ bị can Nguyễn Hữu Vinh là Nguyễn Thị Thùy Hương (Giám đốc DNTN Dệt Đa Phước) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP.Đà Nẵng cũng đã thực hiện lệnh khám xét nơi ở tại tổ 67, P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu đối với nguyên Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh Lê Thanh Châu.

Các thủ tục tố tụng nêu trên đã được Viện KSND TP.Đà Nẵng phê chuẩn.

Theo điều tra, năm 1999, vợ chồng Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Thùy Hương lập hộ kinh doanh dệt nhuộm tơ tằm tại nhà riêng tổ 89 khối phố Đa Phước, P.Hòa Khánh (cũ).

Năm 2001, cả hai lập DNTN Dệt Đa Phước do bà Hương đứng tên Giám đốc đại diện chủ doanh nghiệp nhưng mọi hoạt động đều do ông Nguyễn Hữu Vinh điều hành.

Khởi tố nguyên lãnh đạo P.Hòa Khánh, Giám đốc Dệt Đa Phước 'xẻ thịt' đất Nhà nước - Ảnh 2.

Khởi tố bị can Lê Thanh Châu, nguyên Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh (cũ)

VĂN TIẾN

Năm 2002, DNTN Dệt Đa Phước đề nghị và Sở Địa chính – Nhà đất (nay là Sở Tài nguyên và Môi trường) tham mưu UBND TP.Đà Nẵng ban hành quyết định thu hồi khu đất rộng 2.375 m2 thuộc khối Đa Phước, P.Hòa Khánh (cũ) để cho DNTN Dệt Đa Phước thuê 20 năm; đồng thời cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp này.

Sau khi hoàn tất thủ tục thuê đất, DNTN Dệt Đa Phước xây nhà xưởng, hoạt động đến 2006 bị ảnh hưởng bão Xangsane nên nhà xưởng sập đổ, hư hỏng.

Thuê đất nhà nước nhưng nói dối là khai hoang

Do không có tiền sửa chữa, trả nợ khách hàng và ngân hàng, đồng thời cần tiền chữa bệnh cho bà Nguyễn Thị Thùy Hương, nên ông Nguyễn Hữu Vinh nảy sinh ý định "xẻ thịt" khu đất, phân lô bán nền.

Trong khi đó, ông Vinh biết rõ khu đất của Nhà nước chỉ có thời hạn thuê trong 20 năm, không được "xẻ thịt", cho thuê lại hoặc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Lúc này, P.Hòa Khánh (cũ) tách thành P.Hòa Khánh Nam và P.Hòa Khánh Bắc, ông Vinh thông qua các mối quan hệ quen biết, nhờ cò đất rao bán.

Để lừa đảo, ông Vinh giấu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để che giấu nguồn gốc đất do Nhà nước cho thuê, đồng thời đưa ra thông tin gian dối về nguồn gốc đất do vợ chồng ông khai hoang, nay không có nhu cầu tiếp tục hoạt động nhà xưởng nên "xẻ thịt", chia lô bán nền cho người dân mua xây nhà để ở.

Khởi tố nguyên lãnh đạo P.Hòa Khánh, Giám đốc Dệt Đa Phước 'xẻ thịt' đất Nhà nước - Ảnh 3.

Bị can Nguyễn Hữu Vinh bị bắt tạm giam

VĂN TIẾN

Để "xẻ thịt" đất Nhà nước, ông Vinh cam kết làm các giấy tờ "hồ sơ 3 lá", "đơn xin giao đất để xây dựng nhà ở", "sơ đồ vị trí khu đất xin giao để xây dựng nhà ở" đứng tên của người mua đất.

Đáng chú ý, các giấy tờ này có dấu xác nhận của UBND P.Hòa Khánh (cũ) giai đoạn 2000 đến 2003, trong đó có vai trò của bị can Lê Thanh Châu, nguyên Phó chủ tịch UBND P.Hòa Khánh (cũ).

Qua đó, vợ chồng này đã "xẻ thịt" khu đất thành 14 lô, sử dụng 1 lô để xây nhà, bán 13 lô cho 12 hộ dân, thu lợi 2,015 tỉ đồng (thời điểm khoảng 2006).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.