Vừa ra tù, mua súng để đi bán ma túy và đòi nợ thuê

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
26/07/2023 19:52 GMT+7

Nghi phạm cầm đầu đường dây ma túy có súng vừa bị bắt, có nhiều tiền án, tiền sự, cùng các đàn em tham gia mua bán ma túy và đòi nợ thuê.

Ngày 26.7, Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tạm giữ hình sự Phạm Thanh (27 tuổi, ngụ P.Hải Châu 2, Q.Hải Châu), Nguyễn Phường (24 tuổi, ngụ P.Nại Hiên Đông, Q.Sơn Trà), Phạm Hà Thanh Thiện (26 tuổi, ngụ P.Chính Gián, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), để mở rộng điều tra về đường dây ma túy.

Trước đó, khuya 25.7, tại sảnh chờ của một khách sạn trên đường 2 Tháng 9, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu, Công an Q.Hải Châu bắt quả tang Nguyễn Phường có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 10 viên thuốc lắc và 2 gói hàng khay ketamine.

Bắt ông trùm vừa ra tù, mua súng để buôn ma túy và đòi nợ thuê - Ảnh 1.

Từ trái qua: Phạm Thanh, Nguyễn Phường và Thanh Thiện

NGUYỄN TÚ

Mở rộng truy xét, trong đêm 25, rạng sáng 26.7, các đội nghiệp vụ Công an Q.Hải Châu và Công an Q.Ngũ Hành Sơn kiểm tra phòng trọ trên đường Chế Lan Viên, P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, bắt quả tang Phạm Thanh đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tang vật gồm 1 viên thuốc lắc, 1 cân điện tử và 1 khẩu súng.

Thanh thừa nhận số ma túy của Nguyễn Phường bị cảnh sát thu giữ, là của Thanh giao cho Phường mang đi bán. Khám xét khẩn cấp nhà của Thanh (ở đường Trưng Nữ Vương, P.Hòa Thuận Đông, Q.Hải Châu), công an thu giữ hơn 300 viên thuốc lắc, 7 gói tinh thể rắn màu trắng, 1 khẩu súng và 19 viên đạn.

Bắt ông trùm vừa ra tù, mua súng để buôn ma túy và đòi nợ thuê - Ảnh 2.

Súng, đạn và ma túy bị thu giữ

NGUYỄN TÚ

Cũng vào rạng sáng 26.7, lực lượng công an bắt quả tang Phạm Hà Thanh Thiện tàng trữ 1 gói ma túy loại hàng khay ketamine trước khu vực nhà Phạm Thanh ở đường Trưng Nữ Vương. Thiện khai nhận số ma túy trên do Thanh bán cho Thiện.

Theo điều tra, Phạm Thanh có nhiều tiền án, tiền sự, với 2 lần bị đưa đi cai nghiện tập trung, từng đi tù về tội gây rối trật tự công cộng. Ra tù đầu năm 2023, Thanh vừa mua bán trái phép chất ma túy, vừa cùng các đàn em Phường, Thiện tham gia đòi nợ thuê.

Thanh khai nhận, để hù dọa con nợ, phục vụ việc đòi nợ thuê, đồng thời có vũ khí chống trả lực lượng chức năng khi mua bán ma túy bị phát hiện, Thanh lên mạng xã hội đặt mua khẩu súng và đạn, cất giấu sẵn trong người.

Công an Q.Hải Châu tiếp tục mở rộng điều tra vụ án ma túy do Phạm Thanh cầm đầu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.