Sợ mưa, sợ ngập cùng vô vàn nỗi lo thường trực khác gần như đã trở thành nỗi ám ảnh quen thuộc của nhiều tiểu thương quanh chợ Thủ Đức mỗi khi mùa mưa quay trở lại tại TP.HCM.
Chỉ cần trời chuyển mây đen, nhiều tiểu thương tại chợ Thủ Đức, TP.HCM đã vội vàng kê hàng hóa lên cao, kéo bạt, đóng cửa quầy hoặc tất bật dọn đồ vào bên trong để tránh nước tràn vào sạp.

Tiểu thương chợ Thủ Đức kê cao hàng hóa trước khi trời chuyển mưa
ẢNH: CÔNG KHỞI
Vừa thấy mây đen, tiểu thương chợ Thủ Đức đã vội kê hàng ‘chạy ngập’

Theo các tiểu thương, khu vực quanh chợ Thủ Đức là nơi thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài
ẢNH: VÕ HIẾU
Theo nhiều tiểu thương, khu vực quanh chợ Thủ Đức là nơi thường xuyên xảy ra ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Đặc biệt vào giai đoạn cao điểm mùa mưa từ khoảng tháng 6 đến tháng 7 hằng năm, nỗi lo nước dâng lại trở thành áp lực quen thuộc với nhiều người buôn bán nơi đây. Không chỉ việc kinh doanh bị gián đoạn, hàng hóa cũng dễ bị ướt, hư hỏng, còn người bán thì phải tất bật dọn dẹp sau mỗi cơn mưa.

Xây gờ chắn nước là biện pháp tạm thời mà tiểu thương chợ Thủ Đức sử dụng để chống nước tràn vào sạp hàng
ẢNH: CÔNG KHỞI
Trước tình trạng ngập kéo dài nhiều năm quanh khu vực chợ Thủ Đức, TP.HCM đang lên kế hoạch triển khai hàng loạt dự án hạ tầng nhằm tăng khả năng thoát nước và cải thiện tình trạng ngập úng trong mùa mưa.
Theo đó, hệ thống thoát nước trên các tuyến Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành, Kha Vạn Cân và Hồ Văn Tư dự kiến sẽ được cải tạo, hoàn thành vào tháng 9.2026. Thành phố cũng dự kiến đầu tư dự án cải tạo rạch Thủ Đức với quy mô hơn 5.000 tỉ đồng, kết hợp xây dựng kè, trạm bơm và các tuyến đường dọc rạch để hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực.
Bên cạnh đó, một hồ điều tiết tại Trung tâm Thể dục thể thao Linh Tây cũng đang được nghiên cứu triển khai nhằm góp phần giảm áp lực ngập úng mỗi khi mưa lớn kéo dài. Các dự án đều được kỳ vọng sẽ từng bước cải thiện tình trạng ngập nước tại khu vực chợ Thủ Đức.
Bình luận (0)