Vui chơi Noel, tết coi chừng bị phạt

24/12/2021 06:00 GMT+7

Từ câu chuyện cô gái không đeo khẩu trang khi chụp ảnh bị xử phạt 2 triệu đồng, nhiều bạn trẻ dặn nhau cẩn trọng hơn khi vui chơi trong dịp Noel và lễ tết sắp tới, rằng: vui thôi đừng vui quá và coi chừng bị phạt!

Vui chơi Noel coi chừng bị phạt. Ông già Noel và cả những em bé đều đeo khẩu trang kể cả lúc chụp hình

HOA NỮ

Như Báo Thanh Niên đã đưa tin, ngày 20.12, một cô gái trẻ (29 tuổi, ngụ ở Đồng Tháp) ra Hà Nội đi chơi, trong lúc chụp hình tại khu vực quảng trường Nhà Thờ Lớn, cô gái này không đeo khẩu trang nên UBND P.Hàng Trống (Q.Hoàn Kiếm) đã lập biên bản, xử phạt hành chính với số tiền 2 triệu đồng. Hành vi của cô gái này là không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế, theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12 Nghị định 117/2020/NĐ-CP về Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Đừng chỉ vì sợ phạt, hãy vì sức khỏe của bản thân

Tối 21.12, chúng tôi gặp Nguyễn Thị Hải Như (21 tuổi, sinh viên Trường ĐH Kinh tế TP.HCM) đang chụp hình cùng với cây thông Noel tại mặt tiền của một tòa nhà ở khu vực Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Q.1, TP.HCM), nhưng quyết tâm không tháo khẩu trang kể cả lúc chụp hình.

“Mình nghĩ dù vui chơi nhưng đừng vui quá mà phải nghĩ đến sức khỏe của bản thân và mọi người xung quanh. Dù đúng là chụp hình mà đeo khẩu trang thì không còn đẹp, nhưng đôi khi lại tạo được điểm nhấn và gây ấn tượng cho tấm hình. Điều quan trọng hơn là dẫu đi chơi mình vẫn không làm ảnh hưởng đến ai trong tình hình dịch bệnh phức tạp này, nên tụi mình quyết tâm không tháo khẩu trang ra kể cả lúc chụp hình”, Như bày tỏ.

Người trẻ xuống phố vui chơi Noel nhưng không nên lơ là phòng chống dịch

HOA NỮ

Mặc dù, rất nhiều người trẻ ý thức tốt việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng. Nhưng cũng có không ít trường hợp lúc chụp hình tháo khẩu trang ra để tiện ghi lại những tấm hình lung linh. Theo ghi nhận của chúng tôi, có những gia đình trẻ đôi lúc cũng tháo khẩu trang của con nhỏ ra để tiện chụp hình, rồi sau đó lại quên mang vào cho con.

Mặc dù mọi năm cứ Noel về hay các dịp lễ tết cuối năm, chàng trai Hồ Đức Lộc (26 tuổi, ngụ trên đường Đỗ Xuân Hợp, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP.HCM) đều rất háo hức để được đi chơi, thế nhưng năm nay vì tình hình dịch bệnh nên Lộc bày tỏ: “Cho đến hiện tại, chúng ta vẫn đang sống trong điều kiện có dịch, mình cũng như tất cả người dân đều rất sợ những ngày giãn cách dài vô cùng, nằm không ở nhà và mất việc làm…Vì thế khoảng thời gian sống bình thường mới ở hiện tại thật sự vô cùng quý giá, hãy cùng giữ gìn những sự nỗ lực và cố gắng của tất cả chúng ta trong thời gian qua”.

Chính vì thế, Lộc nhắn gửi mỗi bạn trẻ: “Gần nhất là Noel, xa hơn là Tết Nguyên đán, đây là thời gian chúng ta đi chơi thật nhiều, nhưng hãy nhớ bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì lúc vui chơi là thời điểm chúng ta dễ lơ là phòng dịch nhất. Không phải vì sợ bị phạt vì không đeo khẩu trang, mà hãy lo sợ cho chính sức khỏe của bản thân mình trước. Chúc các bạn và tất cả chúng ta có một mùa Giáng sinh và một cái tết trọn vẹn và an toàn”.

Những quy định về xử phạt người trẻ cần lưu ý

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, luật sư Đỗ Hoàng Minh, Công ty Luật Hợp danh Việt Nam, lưu ý về các quy định xử phạt nơi công cộng liên quan đến Covid-19 mà người trẻ cần nắm để tuân thủ đúng khi đi chơi vào các dịp Noel hay lễ tết.

Cụ thể luật sư Hoàng Minh cho biết hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời gian áp dụng biện pháp chống dịch đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh theo hướng dẫn của cơ quan y tế bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể sẽ phạt tiền từ 1 - 3 triệu đồng đối với người có hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong thời gian áp dụng biện pháp chống dịch đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 12 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Theo Điều 12, vi phạm quy định về áp dụng biện pháp chống dịch sẽ phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi, trong đó có hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế.

Ý thức đeo khẩu trang nơi công cộng là bảo vệ cho sức khỏe của bản thân và cả cộng đồng

HOA NỮ

Bên cạnh đó, luật sư Hoàng Minh cũng lưu ý hành vi vứt khẩu trang đã sử dụng không đúng nơi quy định cũng bị xử phạt vi phạm hành chính.

Cụ thể, hành vi vứt khẩu trang đã sử dụng tại nơi công cộng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại điểm c, d Khoản 1 Điều 20 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016, đã được sửa đổi bổ sung bằng khoản 18, Điều 1, Nghị định số 55/2021/NĐ-CP ngày 24/05/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường.

Trong đó, sẽ phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi vứt, thải, bỏ rác thải sinh hoạt, đổ nước thải không đúng nơi quy định tại khu chung cư, thương mại, dịch vụ hoặc nơi công cộng; riêng hành vi vứt, thải rác thải sinh hoạt, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước thải đô thị hoặc hệ thống thoát nước mặt… sẽ bị phạt tiền từ 1 - 2 triệu đồng.

“Mọi người vui chơi Noel nhưng hãy cẩn trọng và đừng lơ là chống dịch, khi vi phạm bị phạt không những bị ảnh hưởng đến tài chính, thời gian mà còn ảnh hưởng đến tâm lý cuộc vui; quan trọng hơn hết vẫn là đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho chính bản thân và cộng đồng”, luật sư Hoàng Minh gửi gắm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.