Vui xuân đón tết trên vùng biên giới

20/01/2024 17:17 GMT+7

Trong hai ngày 19 - 20.1, Ban Công đoàn Quốc phòng (thuộc Bộ Quốc phòng) phối hợp Binh đoàn 15 cùng các doanh nghiệp tổ chức chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ" tại xã Ia Nan, huyện biên giới Đức Cơ (Gia Lai).

Theo đó, Ban Công đoàn Quốc phòng phối hợp Binh đoàn 15 và các doanh nghiệp đã đến chung vui với người dân, cán bộ, chiến sĩ và người lao động trên vùng biên giới xã Ia Nan. Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên T.Ư Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã đến chung vui, trao quà tết cho người dân và cán bộ, chiến sĩ.

Vui xuân đón tết trên vùng biên giới- Ảnh 1.

Người dân biên giới tổ chức văn nghệ mừng chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ"

TRẦN HIẾU

Hơn 15.000 suất quà tết (tổng giá trị hơn 10 tỉ đồng) đã được trao cho các gia đình cán bộ, chiến sĩ, người lao động trong Binh đoàn 15, người dân vùng biên giới của hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum có hoàn cảnh khó khăn; các già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số...

Vui xuân đón tết trên vùng biên giới- Ảnh 2.

Thượng tướng Võ Minh Lương tặng quà tết cho người dân vùng biên giới

TRẦN HIẾU

Chương trình còn có nhiều hoạt động ý nghĩa, mang lại niềm vui cho đồng bào vùng biên giới là lao động trong Binh đoàn 15 như: Gian hàng 0 đồng, thi gói bánh chưng, chương trình văn nghệ…

Đây là hoạt động thường niên của Ban Công đoàn Quốc phòng và Binh đoàn 15 mỗi độ tết đến nhằm thắt chặt tình cảm đoàn kết, sẻ chia, tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", cùng chung tay chăm lo, hỗ trợ để các gia đình đón một cái tết cổ truyền thêm đủ đầy, đầm ấm.

Vui xuân đón tết trên vùng biên giới- Ảnh 3.

Cán bộ, chiến sĩ và người dân tham gia hội thi Bánh chưng xanh

TRẦN HIẾU

Lãnh đạo Binh đoàn 15 cho biết, sau chương trình "Tết sum vầy - Xuân chia sẻ", đơn vị sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động vui xuân, đón tết đến người dân dọc dải biên giới; thăm hỏi, tặng quà hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn, các gia đình chính sách, già làng, trưởng thôn, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo... nhằm động viên, khích lệ, tăng thêm tình đoàn kết, tương thân tương ái của cán bộ, chiến sĩ, người lao động và nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.