Vương quốc Anh tài trợ phát triển đô thị TP.HCM

Thiên Cầm
Thiên Cầm
18/07/2019 08:00 GMT+7

Chiều 17.7, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh tại TP.HCM (BCG) ký hai biên bản ghi nhớ với Sở GTVT và Sở Xây dựng TP.HCM về việc triển khai dự án “Thành phố Tương Lai” nằm trong Quỹ Thịnh vượng của Vương quốc Anh .

Theo đó, bản ghi nhớ ký kết giữa Sở GTVT và BCG về việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống vé thông minh cho giao thông công cộng TP.HCM; góp phần nâng cao tỷ lệ hành khách sử dụng giao thông công cộng, đảm bảo kết hợp các phương thức khác nhau (đường sắt đô thị, xe buýt nhanh, xe buýt và tàu phà…) trong tương lai gần.

Kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống vé xe buýt thông minh cho giao thông công cộng TP.HCM là 5 triệu USD từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Vương quốc Anh, qua đó giúp cho việc đi lại bằng phương tiện công cộng tiện lợi và dễ tiếp cận hơn.
Bản ghi nhớ ký kết giữa Sở Xây dựng và BCG về việc thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý cho hệ thống thoát nước TP.HCM (rà soát đánh giá công tác quản lý dữ liệu, tiến hành khảo sát, đo đạt hệ thống thoát nước thành phố; phát triển hệ thống thông tin địa lý tổng thể cho hệ thống thoát nước; thiết lập mô hình xác định khu vực rủi ro ngập lụt…).
Kinh phí thực hiện dự án xây dựng hệ thống thông tin địa lý cho hệ thống thoát nước TP.HCM gần 3 triệu USD từ nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại của Vương quốc Anh, góp phần tạo một nền tảng để cho các cơ quan, ban ngành quản lý và dự báo ngập trong thành phố.
Cả 2 dự án trên dự kiến được triển khai trong vòng 24 tháng kể từ khi ký kết, các sản phẩm từ 2 dự án sẽ ứng dụng thực tế ngay tại TP.HCM.
Ông Ian Gibbons, Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh cho biết Vương quốc Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ TP.HCM, đồng thời hy vọng 2 dự án được thực hiện sẽ đóng góp vào sự phát triển của TP. HCM trong tương lai.
Thay mặt UBND TP.HCM, ông Ngô Minh Châu, Phó chủ tịch TP.HCM cảm ơn sự hỗ trợ của Vương Quốc Anh trong việc thực hiện 2 dự án, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Anh phối hợp Sở GTVT và Sở Xây dựng TP.HCM thực hiện có hiệu quả chương trình đã ký kết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.