Vượt hàng chục ki lô mét đường rừng sình lầy để đến trường khai giảng sớm
Khai giảng ở những ngôi trường đặc biệt

Vượt hàng chục ki lô mét đường rừng sình lầy để đến trường khai giảng sớm

05/09/2023 20:00 GMT+7

Cả thầy và trò đã thức dậy khi con gà rừng chưa gáy, để vượt đường rừng, lội sình lầy để tổ chức lễ khai giảng sớm năm học 2023 – 2024.

Để có mặt trong ngày khai giảng thiêng liêng này, những học sinh tại điểm trường cụm 8, thôn 7, Trường Tiểu học La Văn Cầu (xã Đắk R’măng, H.Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông) đã đi 10km, 20km vượt đường rừng, lội sình lầy trơn trượt.

Vượt hàng chục ki lô mét đường rừng sình lầy để đến trường khai giảng sớm - Ảnh 1.

Những đôi chân trần tới trường để khai giảng

XUÂN LÂM

Đoạn đường đi quá khó khăn, nhiều phụ huynh có nhà cách xa trường đến 20 km đã phải cơm đùm, cơm nắm chở con đi từ trước đó 1 ngày để kịp tham dự lễ khai giảng. Nhưng tất cả các em, vượt qua tất cả đoạn đường lầy lội, đã kịp đứng dưới cờ, nghe tiếng trống vang để khai giảng, chuẩn bị bước vào năm học mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.