Wagner đến Belarus, NATO lo bất ổn gia tăng

Khánh An
Khánh An
29/06/2023 06:33 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẵn sàng đối phó bất cứ mối đe dọa nào từ "Moscow hoặc Minsk".

NATO cảnh báo

Hãng Reuters ngày 28.6 đưa tin các thành viên phía đông NATO cảnh báo việc lực lượng lính đánh thuê Wagner của Nga sang Belarus sẽ khiến bất ổn gia tăng trong khu vực, trong khi Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh sẵn sàng tự vệ trước mọi mối đe dọa.

Phát biểu sau cuộc họp ngày 27.6 tại The Hague (Hà Lan) với ông Stoltenberg và lãnh đạo 6 quốc gia NATO khác, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda cho rằng nếu Wagner điều động lực lượng tại Belarus thì mọi quốc gia láng giềng sẽ đối diện nguy cơ bất ổn lớn hơn. Về phần mình, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho rằng đây là vấn đề rất nghiêm trọng và đáng lo ngại, đồng thời kêu gọi liên minh cần có những quyết định mạnh mẽ và câu trả lời cứng rắn.

Xem nhanh: Ngày 489 chiến dịch, Ukraine chịu sức ép tăng tốc phản công; ông Putin nói Nga tránh được nội chiến

Ông Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu lực lượng Wagner, đã đến Belarus hôm 27.6 sau thỏa thuận với sự tham gia của Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko giúp kết thúc cuộc nổi loạn hôm 24.6 của Wagner. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các thành viên lực lượng lính đánh thuê này được lựa chọn sang Belarus. Ông Stoltenberg cho rằng vẫn còn quá sớm để nói điều này có ý nghĩa gì với NATO, đồng thời nhấn mạnh việc liên minh đã củng cố phòng vệ ở sườn đông trong những năm qua.

Wagner đến Belarus, NATO lo bất ổn gia tăng - Ảnh 1.

Lực lượng Wagner rút lui khỏi thành phố Rostov-on-Don (Nga) hôm 24.6

Reuters

"Điều rõ ràng là chúng tôi đã gửi thông điệp đến Moscow và Minsk rằng NATO ở đây để bảo vệ từng thành viên và từng tấc lãnh thổ. Do đó, không có chỗ cho khả năng hiểu lầm của Moscow hoặc Minsk về năng lực của chúng tôi trong việc bảo vệ các thành viên trước bất cứ mối đe dọa tiềm tàng nào", ông nhấn mạnh. Ngoài ra, ông lưu ý các thành viên không nên đánh giá thấp Nga, trong khi cần tiếp tục hỗ trợ Ukraine.

Phương Tây sốt ruột về tốc độ phản công của Ukraine?

Trong diễn biến liên quan, AFP đưa tin Bộ Tài chính Mỹ ngày 27.6 ra các lệnh cấm vận đối với 4 công ty ở Cộng hòa Trung Phi, Nga và Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) bị cáo buộc liên quan các hoạt động giao dịch vàng trái phép ở châu Phi giúp đem lại nguồn tài chính cho Wagner.

Chiến sự tại Ukraine

Liên quan chiến sự, Không quân Ukraine ngày 28.6 cho hay lực lượng nước này đã bắn rơi 6 máy bay không người lái (UAV) cảm tử của Nga ở khu vực đông nam.

Trang tin The Kyiv Independent dẫn lời phát ngôn viên Serhiy Cherevatyi của lực lượng Ukraine ở mặt trận phía đông cho hay các binh sĩ nước này đã tiến lên đến 1.400 m tại nhiều khu vực ở tiền tuyến, dù bị phía Nga phản công. Ông cho hay Nga tổn thất thêm 1 khẩu pháo Gvozdika, 1 khẩu pháo D-30, 1 súng phòng không S-60, 3 thiết giáp, 7 xe tải và 8 kho đạn.

Wagner sẽ không canh giữ vũ khí hạt nhân

Tờ The Guardian ngày 28.6 đưa tin Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tuyên bố lực lượng quân sự tư nhân Wagner sẽ không canh giữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga triển khai tại Belarus. Nhà lãnh đạo cho biết phía Belarus đã cấp cho lực lượng Wagner một căn cứ cũ không dùng đến và lực lượng này phải tự xây dựng chỗ ở. Ông bác bỏ thông tin trên truyền thông cho rằng Belarus đang xây căn cứ mới cho Wagner nhưng nói thêm rằng "nếu họ muốn, chúng tôi sẽ bố trí cho họ". Ngoài ra, ông Lukashenko còn cho rằng Wagner có thể cung cấp thông tin, hỗ trợ quân đội Belarus về vũ khí và chiến thuật tác chiến.

Tổng thống Putin: Sẽ điều tra tài chính công ty của thủ lĩnh Wagner sau nổi loạn

Trong khi đó, hãng TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho hay phía Ukraine tổn thất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép kể từ đầu chiến dịch phản công. "Kể từ ngày 4.6, đối phương đã mất 259 xe tăng và 780 xe bọc thép", ông cho biết và đặc biệt lưu ý về hướng thị trấn Orikhiv ở tỉnh Zaporizhzhia. Theo ông, Ukraine đã tổn thất 41 xe tăng và 102 xe bọc thép ở hướng này trong tuần qua. Nga và Ukraine chưa bình luận về những thông tin trên của đối phương.

Liên quan việc viện trợ Ukraine, Reuters ngày 28.6 đưa tin Lầu Năm Góc thông báo sẽ viện trợ quân sự thêm 500 triệu USD cho Ukraine, trong đó các xe chiến đấu Bradley, xe bọc thép Stryker và đạn dược cho hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Đây sẽ là gói viện trợ an ninh thứ 41 của Mỹ dành cho Ukraine kể từ tháng 2.2022, với tổng giá trị các gói là hơn 40 tỉ USD. Ngoài ra, phía Lithuania ngày 28.6 cho biết sẽ chuyển 2 hệ thống phòng không NASAMS cho Ukraine "trong thời gian sớm nhất có thể". 

Chiến đấu cơ Su-27 hạm đội Nga diễn tập bắn tên lửa trên biển Baltic

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.