WhatsApp sẽ không sử dụng quét hình ảnh lạm dụng trẻ em của Apple

09/08/2021 08:22 GMT+7

WhatsApp nói sẽ không sử dụng máy quét hình ảnh có nội dung lạm dụng trẻ em mới của Apple, với lý do lo ngại về quyền riêng tư.

Theo Mashable, Apple có một tính năng bảo mật sắp ra mắt, được thiết kế để chống lại sự lan truyền của các hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em, điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều tham gia.
Ông chủ của WhatsApp Will Cathcart tuyên bố không có điều khoản chắc chắn rằng WhatsApp sẽ áp dụng tính năng mới của Apple khi nó ra mắt. Cathcart sau đó tiếp tục đưa ra những lo ngại của mình về hệ thống điều khiển bằng máy học, ông nói: “Đây là một hệ thống giám sát do Apple xây dựng và vận hành, có thể rất dễ dàng được sử dụng để quét nội dung riêng tư cho bất kỳ thứ gì họ hoặc chính phủ quyết định kiểm soát”.
Ông Cathcart chủ yếu tập trung vào việc nêu ra các tình huống giả định đề xuất nơi mọi thứ có thể xảy ra. Ông Cathcart muốn biết liệu hệ thống này có được sử dụng ở Trung Quốc hay không và điều gì sẽ xảy ra khi các công ty phần mềm gián điệp khai thác nó, và khả năng chống lỗi của nó thực sự như thế nào.
Tổ chức Biên giới Điện tử (EFF) cũng đã đưa ra một tuyên bố chỉ trích về bản cập nhật sắp tới ngay sau thông báo của Apple.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.