WHO ban bố bệnh đậu mùa khỉ là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu

24/07/2022 12:28 GMT+7

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết, đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ đang lan rộng nhanh chóng, báo động đây là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu, mức cảnh báo cao nhất của WHO.

Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nói: “Tôi quyết định ban bố tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với đợt bùng phát bệnh đậu mùa khỉ hiện được quốc tế quan tâm”.

Đây là tình trạng được áp dụng cho đại dịch Covid-19 và những nỗ lực không ngừng để xóa sổ bệnh bại liệt, nhưng vào ngày 23.7, WHO cho biết dịch đậu mùa khỉ đang lan rộng nhanh chóng đã trở thành tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu.

“Tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng được quốc tế quan tâm” là mức cảnh báo cao nhất của WHO, được thiết kế để cảnh báo các chính phủ rằng cần có phản ứng phối hợp quốc tế.

Một người đến tiêm phòng bệnh đậu mùa khỉ tại Trung tâm Northwell Health ở New York (Hoa Kỳ), ngày 15.7.2022

reuters

Một thông báo như vậy có thể mở ra nguồn tài trợ và nỗ lực toàn cầu để hợp tác chia sẻ vắc xin và phương pháp điều trị.

Cho đến nay, đã có hơn 16.000 trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ ở hơn 75 quốc gia, trong đó đã có 5 trường hợp tử vong ở châu Phi. Bệnh do một loại virus lây lan khi tiếp xúc gần và có xu hướng gây ra các triệu chứng giống như bệnh cúm và các tổn thương da như mụn mủ.

Đợt bùng phát gần đây chủ yếu lây lan giữa những người quan hệ tình dục đồng tính nam bên ngoài châu Phi, nơi virus lưu hành. Tuy nhiên, ngày 22.7, Mỹ đã xác định được hai trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ đầu tiên ở trẻ em.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.