WHO: Biến thể mới ở Pháp chưa phải là mối đe dọa

05/01/2022 18:09 GMT+7

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết biến thể SARS-CoV-2 mới được tìm thấy ở Pháp vào cuối năm 2021 vẫn chưa trở thành mối đe dọa.

Người dân Pháp xếp hàng trước một điểm xét nghiệm Covid-19 ở Paris ngày 4.1

reuters

Tạp chí Time đưa tin ông Abdi Mahamud, người quản lý sự cố của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về Covid-19, trong một cuộc họp báo ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 4.1 nói biến thể mới được phát hiện ở Pháp “đã nằm trong tầm quan sát của tổ chức”. Dù cho biết biến thể mới chưa trở thành mối đe dọa, ông Mahamud lưu ý nó "có rất nhiều cơ hội để lây nhiễm rộng hơn".

Biến thể B.1.640.2 được các nhà khoa học tại Bệnh viện Đại học Nhiễm trùng Địa Trung Hải (IHU) xác định và đang được tạm gọi là biến thể IHU. Biến thể này đã lây nhiễm cho 12 người ở miền đông nam nước Pháp, cùng thời điểm mà Omicron được xác định ở Nam Phi vào năm 2021.

Biến thể Covid-19 mới có tới 46 đột biến, nhiều hơn Omicron

Theo bài nghiên cứu được các nhà khoa học của IHU đăng trên trang medRxiv vào cuối tháng 12.2021, bệnh nhân đầu tiên được xác định nhiễm biến thể IHU là một người đã được tiêm vắc xin và vừa trở về từ Cameroon.

"Còn quá sớm để suy đoán về các đặc điểm virus học, dịch tễ học hoặc lâm sàng của biến thể IHU chỉ bằng 12 ca nhiễm này", các chuyên gia IHU viết.

Kết quả phân tích cho thấy biến thể IHU sở hữu 46 đột biến chưa từng ghi nhận ở các nước ngoài Pháp. Để có thể phát hiện đột biến mới, các chuyên gia đã sử dụng cách giải trình tự gien thế hệ kế tiếp.

WHO đang giám sát nhiều biến thể và khi phát hiện một biến thể có thể gây ra rủi ro đáng kể, tổ chức này sẽ xếp nó vào nhóm “biến thể đáng lo ngại”. Biến thể IHU hiện nằm trong diện được điều tra.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.