WHO khuyên người đồng tính nam giảm số lượng bạn tình để tránh nhiễm đậu mùa khỉ

29/07/2022 14:21 GMT+7

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), đại đa số ca nhiễm đậu mùa khỉ trong đợt dịch hiện nay là các nam giới có quan hệ tình dục đồng giới , và vì vậy cộng đồng này nên giảm số lượng bạn tình để giảm tiếp xúc với virus.

“Đây là đợt bùng phát dịch có thể được ngăn chặn, nếu các quốc gia, cộng đồng và cá nhân tìm hiểu kiến thức, xem đây là một nguy cơ nghiêm túc và thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn lây nhiễm và bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương. Cách tốt nhất để làm thế là giảm nguy cơ tiếp xúc, nghĩa là đưa ra các lựa chọn an toàn cho chính bạn và những người khác. Hiện tại, những người đàn ông có quan hệ tình dục đồng giới nên giảm số lượng bạn tình, cân nhắc kỹ khi quan hệ với bạn tình mới và trao đổi chi tiết liên hệ với bạn tình mới để có thể theo dõi sau đó nếu cần thiết”, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo.

Lời khuyên của được nhà lãnh đạo WHO đưa ra hôm 28.7 giữa bối cảnh số lượng ca nhiễm đậu mùa khỉ trên toàn cầu ngày càng cao.

Dịch đậu mùa khỉ: Quyết định của tổng giám đốc WHO bất thường nhưng hợp lý

Dù lãnh dạo WHO khẳng định đậu mùa khỉ không phải là căn bệnh truyền nhiễm qua đường tình dục, nó vẫn có thể lan rộng qua các tiếp xúc da kề da trong thời gian dài và qua các tấm trải giường đã nhiễm bệnh.

Theo ông Tedros, hiện nay 98% số ca đậu mùa khỉ là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới nhưng ông nhấn mạnh bất cứ ai cũng có thể nhiễm đậu mùa khỉ.

Đậu mùa khi không được xem là một bệnh lây qua đường tình dục, nhưng Bác sĩ Demetre Daskalakis thuộc Trung tâm Kiểm soát và phòng chống dịch bệnh (CDC) Mỹ cho biết đa số người nhiễm ở Mỹ gần đây nói đã có hoạt động tình dục có nguy cơ.

Khi nhiều quốc gia đã bắt đầu phân phối vắc xin đậu mùa để chống lại căn bệnh mới, tổng giám đốc WHO đề xuất thực hiện kế hoạch tiêm chủng có mục tiêu cho những người có tiếp xúc với các ca bệnh hay có nguy cơ cao hơn, bao gồm nhân viên y tế. Ông nói thêm các vắc xin hiện chưa có hiệu quả ngay lập tức và phải mất nhiều tuần để có thể bảo vệ cơ thể.

Hồi cuối tuần qua, WHO đã công bố đậu mùa khỉ là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu. Đã có hơn 18.000 ca nhiễm bệnh từ 78 quốc gia, trong đó 70% số ca bệnh là ở châu Âu và 25% là ở Mỹ.

Kể từ tháng 5, đã có 5 ca tử vong vì đậu mùa khỉ và khoảng 10% số ca nhiễm bệnh phải nhập viện để khống chế cơn đau.

Gây tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu nhưng bệnh đậu mùa khỉ nguy hiểm ra sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.